Ông Nguyễn Bá Dương rời Coteccons sau 17 năm gắn bó

Ông Nguyễn Bá Dương rời Coteccons sau 17 năm gắn bó
TPO - Đơn từ chức của ông Nguyễn Bá Dương gửi đến Hội đồng quản trị Coteccons ngày 5/10, cùng ngày Hội đồng quản trị Coteccons ra nghị quyết đồng ý và bổ nhiệm người mới thay thế.

Hội đồng quản trị Coteccons công bố thông tin, ông Nguyễn Bá Dương, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch công ty xây dựng lớn nhất Việt Nam có đơn từ chức vì lý do sức khỏe. Ngay lập tức, Hội đồng quản trị Coteccons được triệu tập một cách chóng vánh. Và sau đó, Nghị quyết số 22/2020-NQHDQT và Nghị quyết số 23/2020-NQHDQT đồng thời thông qua 2 vấn đề chấp nhận đơn từ chức của ông Trần Bá Dương, bổ nhiệm Bolat Duisenov, CEO Kusto Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng quản trị mới của Coteccons.

Ông Nguyễn Bá Dương rời Coteccons sau 17 năm gắn bó ảnh 1 Ông Nguyễn Bá Dương rời Coteccons sau 17 năm gắn bó.

Đáng chú ý, đơn từ chức của ông Nguyễn Bá Dương gửi đến Hội đồng quản trị ngày 5/10, cùng ngày Hội đồng quản trị Coteccons ra nghị quyết đồng ý và bổ nhiệm người mới. Trong đơn từ nhiệm, ông Nguyễn Bá Dương viết: “Tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý cổ đông và các thành viên Hội đồng quản trị qua các thời kì đã tin tưởng và hỗ trợ tôi suốt thời gian qua. Bên cạnh đó, tôi thân gửi lời tri ân đến toàn thể cán bộ nhân viên đã đồng hành với tôi hơn 17 năm qua”.

Cũng trong lá đơn này, ông Dương còn chất chứa những lời đầy cay đắng, ông cho rằng vì muốn dành nhiều thời gian cho gia đình cộng với lý do sức khỏe nên ông làm đơn xin từ chức chủ tịch và từ nhiệm khỏi vai trò thành viên Hội đồng quản trị của Coteccons sau 17 năm gắn bó.

Còn trong thông tin gửi đi cho giới truyền thông, ông Bolat Duisenov tân Chủ tịch Coteccons cho hay: “Chúng tôi rất tiếc với quyết định ra đi của ông Dương, nhưng chúng tôi tôn trọng quyết định này. Tất cả thành viên gia đình Coteccons chúc ông mọi điều tốt đẹp nhất trong tương lai. Chúng tôi đánh giá rất cao thành quả và ghi nhận vai trò không thể thiếu của ông trong việc xây dựng công ty đạt được vị thế như ngày hôm nay”.

Còn nhớ, trong thông cáo báo chí được phát đi ngày 2/6/2020, nhóm cổ đông Kusto nói: “Chúng tôi không thể đặt niềm tin vào hội đồng quản trị và ban giám đốc hiện tại, đặt biệt là các thành viên chủ chốt gồm ông Nguyễn Bá Dương, ông Nguyễn Sỹ Công và ông Trần Quang Quân. Chúng tôi yêu cầu họ ngay lập tức từ chức khỏi tất cả các vị trí trong Coteccons”. Như vậy, đến nay cả 3 cái tên Nguyễn Bá Dương (cựu Chủ tịch Coteccons), ông Nguyễn Sỹ Công (cựu Tổng giám đốc Coteccons), ông Trần Quang Quân (cựu Phó tổng giám đốc Coteccons) đã lần lược rời khỏi doanh nghiệp này.

Ông Nguyễn Bá Dương sinh năm 1959, tốt nghiệp chuyên ngành Kiến trúc sư xây dựng tại Trường Đại học Xây dựng Kiev, Ucraina năm 1984. Hiện tại, gia đình ông đăng ký hộ khẩu tại quận Bình Thạnh, TPHCM.

Ông Nguyễn Bá Dương rời Coteccons sau 17 năm gắn bó ảnh 2 Năm 2018, Coteccons bàn giao công trình được xem như “biểu tượng của Việt Nam”, Landmark 81 của Tập đoàn Vingroup.

Từ năm 1988 đến năm 1990, ông Dương công tác tại Công ty Giày Phú Lâm thuộc Bộ Xây dựng. Từ năm 1990 đến 2002, ông Dương công tác tại Công ty Công Nghiệp nhẹ số 2, Descon. Từ năm 2002, ông Dương đảm nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty kỹ thuật xây dựng và vật liệu xây dựng (Cotec), một công ty thuộc Bộ Xây dựng và cũng là tiền thân của Coteccons hiện tại.

Công ty CP Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán CTD) được thành lập ngày 24 tháng 08 năm 2004, là công ty xây dựng ra đời từ quá trình cổ phần hóa một công ty thành viên thuộc Tổng công ty Fico. Năm 2004, ông Nguyễn Bá Dương chính thức giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị cho đến hiện nay.

Trong một năm qua, quy mô nhân sự tại Coteccons đã giảm 24%, còn 1.901 người vào ngày 30/6. Trước đó, một loạt nhân sự chủ chốt của Coteccons cũng đã thay đổi Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm ông Võ Thanh Liêm làm quyền Tổng giám đốc kể từ ngày 6/8. Đồng thời, ông Nguyễn Sỹ Công rời ghế Tổng Giám đốc Coteccons sau 3 năm. Mới đây, toàn bộ nhân sự Ban Thư ký Hội đồng quản trị (3 người) và vị trí Kế toán trưởng cũng đã đồng loạt từ nhiệm.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.