Ông Miura nói gì trước trận giao hữu ĐT U23 Việt Nam - U22 Uzbekistan?

HLV trưởng U22 Uzbekistan Bakhtiyor Ashurmatov (trái) và HLV Toshiya Miura đều coi trọng trận đấu chiều nay. Ảnh: VSI.
HLV trưởng U22 Uzbekistan Bakhtiyor Ashurmatov (trái) và HLV Toshiya Miura đều coi trọng trận đấu chiều nay. Ảnh: VSI.
TP - Cả hai HLV U23 VN và U22 Uzbekistan đều khẳng định trận giao hữu diễn ra lúc 17h hôm nay tại TPHCM là trận đấu quan trọng nhằm chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á.

HLV trưởng U22 Uzbekistan Bakhtiyor Ashurmatov nói: “Năm ngoái, chúng tôi đã có dịp gặp đội tuyển của các bạn (thắng 3-1 và 3-0) và tôi nhận thấy, đội tuyển của các bạn có chất lượng rất tốt (!). Vì thế, việc U22 Uzbekistan được dịp đá giao hữu với Olympic Việt Nam là cơ hội tốt để chúng tôi chuẩn bị cho vòng loại châu Á”.

Dù tuyên bố như vậy song ông Ashurmatov lại “bật mí” rằng đội quân của ông tới TPHCM mà không có 3 trụ cột quan trọng do phải thi đấu ở giải quốc nội. Theo ông Ashurmatov, đây là trận đấu quan trọng bởi là lần đầu tiên ông ra mắt trên cương vị HLV trưởng ĐT U22 Uzbekistan.

Về phần mình, HLV Toshiya Miura hy vọng các học trò của ông sẽ thể hiện một hình ảnh tích cực hơn trong trận đấu với U22 Uzbekistan: “Cầu thủ U22 Uzbekistan có thể hình, thể lực khá tốt nên tôi cũng trông chờ các cầu thủ của chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn trong các tình huống tranh chấp 5-5. Hiện tại, chúng tôi vừa trải qua thời gian chuẩn bị về thể lực. Đây cũng là vấn đề hết sức nan giải. Các cầu thủ đến từ nhiều CLB có lối đá khác nhau nên tôi đang xây dựng một lối đá riêng cho U23 Việt Nam”.

Về chấn thương của các cầu thủ, HLV người Nhật Bản cho biết: “Hiện tại có khoảng 18-19 cầu thủ có thể ra sân trong trận đấu với U22 Uzbekistan. Các trường hợp chấn thương vẫn đang ở trong tầm kiểm soát. Tôi cho rằng, một trong những nguyên nhân là kỳ nghỉ Tết khá dài nên khi trở lại tập luyện, một số đã không bắt nhịp được tốt nên dẫn đến chấn thương”.

Trước câu hỏi, “liệu có hay không việc cầu thủ của một CLB bị các đồng đội cô lập và không chuyền bóng trong lúc thi đấu?”, HLV Miura cho biết: “Sau trận giao hữu gặp Olympic Indonesia, tôi có nghe loáng thoáng về chuyện báo chí cho rằng có cầu thủ của Olympic Việt Nam bị đồng đội cô lập. Tôi hơi bất ngờ về vấn đề này, bởi chẳng biết họ dựa vào đâu mà lại nói như thế. Tôi khẳng định, nội bộ của đội Olympic Việt Nam không hề có mâu thuẫn, không hề có cầu thủ nào bị cô lập cả và những thông tin như thế là sai sự thật”.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải cũng nói thêm: “Có lẽ các anh chị phóng viên đang ám chỉ rằng Công Phượng bị các đồng đội ở Olympic Việt Nam cô lập? Tuy nhiên, nội bộ của chúng tôi không hề có chuyện phe cánh hay cô lập nhau, bởi chúng tôi luôn sống hòa đồng và vui vẻ với nhau từ ngày đầu tập trung đến nay, bản thân Công Phượng cũng rất hòa đồng với anh em”.

Trung vệ Quế Ngọc Hải đã trở lại tập luyện bình thường với các đồng đội kể từ ngày hôm qua. Với tình trạng thể lực như hiện tại, trung vệ Ngọc Hải đủ khả năng ra sân ở trận đấu với Olympic Uzbekistan vào hôm nay. Tuy vậy, việc sử dụng anh như thế nào vẫn do HLV Miura quyết định.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.