Ông Lương Nguyễn Minh Triết tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khoá IX

0:00 / 0:00
0:00
Ông Lương Nguyễn Minh Triết. Ảnh: T.H
Ông Lương Nguyễn Minh Triết. Ảnh: T.H
TPO - Sáng nay 25/6, kỳ họp thứ nhất HĐND TP Đà Nẵng khoá X (nhiệm kỳ 2021- 2026) đã tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền. 

Theo đó, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khoá IX đã được 51/51 đại biểu có mặt bầu làm Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khoá X (nhiệm kỳ 2021-2026)

Ông Lương Nguyễn Minh Triết (44 tuổi, quê huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) và có bằng thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khoá X, ông Lương Nguyễn Minh Triết từng giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch HĐND TP khoá IX, Bí thư Quận ủy Hải Châu, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP, Bí thư quận ủy Liên Chiểu, Bí thư Thành Đoàn TP Đà Nẵng.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khoá IX ảnh 1

HĐND TP Đà Nẵng thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Cũng trong sáng nay, các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đã bầu chức danh Phó chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.

Theo đó, ông Lê Minh Trung, Phó chủ tịch HĐND TP khoá IX đã tái đắc cử Phó chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khóa mới với số phiếu 51/51.

Với số phiếu 47/51 đại biểu có mặt tán thành, bà Cao Thị Huyền Trân, Thành ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.