Ông Goetz được đảm bảo tương lai

HLV Falko Goetz không muốn đầu hàng dù U23 VN thảm bại. Ảnh: VSI
HLV Falko Goetz không muốn đầu hàng dù U23 VN thảm bại. Ảnh: VSI
TP - Trong số năm thành viên thường trực VFF, tính tới thời điểm hiện tại thì quá bán có quan điểm cho nhà cầm quân người Đức thêm cơ hội. Lý do: ông Goetz mới chỉ có chưa đầy sáu tháng làm quen với bóng đá VN và ĐNA.
HLV Falko Goetz không muốn đầu hàng dù U23 VN thảm bại. Ảnh: VSI
HLV Falko Goetz không muốn đầu hàng dù U23 VN thảm bại. Ảnh: VSI.

Hai người đầu tiên, và cũng có tiếng nói quan trọng nhất ở VFF là chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ và Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng đều công khai bày tỏ ý kiến ủng hộ ông Goetz.

Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng khi trả lời Tiền Phong đã cho rằng, cần cho ông Goetz thêm thời gian tìm hiểu về bóng đá VN. Từ đó mới có thể đánh giá chính xác năng lực cầm quân của ông Goetz.

Ông Dũng sau thất bại của U23 VN ở SEA Games 25, và ĐTQG ở AFF cup 2010 từng nhiều lần lên tiếng khẳng định, bóng đá VN đến lúc phải tập trung vào các mục tiêu dài hạn.

Trong khi đấy, chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, dù kín tiếng hơn sau khi đội tuyển U23 VN trở về nước, cũng thể hiện quan điểm tiếp tục hợp đồng với HLV Falko Goetz.

Ở đây cần nhắc lại một chút, trong giai đoạn chọn người thay thế HLV Calisto, theo tìm hiểu của Tiền Phong, ứng viên được PCT Lê Hùng Dũng chấm không phải là HLV Falko Goetz.

Ba thành viên còn lại trong thường trực VFF là PCT Phạm Ngọc Viễn, PCT Nguyễn Lân Trung và ủy viên thường trực Nguyễn Nam Hùng đều có ý kiến chờ tới cuộc họp Thường trực VFF dự kiến diễn ra vào chiều thứ hai tới mới quyết định có hay không việc tiếp tục hợp tác với HLV Falko Goetz.

Ông Nguyễn Lân Trung cho biết: “Hiện nay có hai luồng ý kiến, một là cho HLV Falko Goetz thêm cơ hội, và một muốn ông Goetz nghỉ. Về mặt chuyên môn thì với thất bại của U23 VN, dĩ nhiên ông Goetz sẽ phải chịu trách nhiệm cao nhất. Nhưng quyết định như thế nào thì cần để Thường trực xem xét”.

Cùng quan điểm trên, ông Nguyễn Nam Hùng hôm qua khi được hỏi, đã xin tạm thời chưa đưa ra quan điểm cá nhân. Lý do theo ông Hùng, trước mắt cần để BHL đội tuyển U23 VN, HLV Falko Goetz cũng như TTK Trần Quốc Tuấn (Trưởng đoàn U23 VN) trình bày. “Lúc này nếu tôi đưa ra ý kiến cá nhân thì không thích hợp”-ông Hùng cho biết.

Trước câu hỏi về trách nhiệm của Trưởng đoàn đội tuyển U23 VN, TTK Trần Quốc Tuấn hôm qua đã nói: “Ngay sau trận thua U23 Myanmar ở trận tranh HCĐ, tôi đã chính thức chuyển lời xin lỗi của đội tuyển tới người hâm mộ.

Đánh giá một cách tổng thể, các cầu thủ đã thi đấu nỗ lực, nhưng trong trận bán kết và tranh ba-tư cũng có những vấn đề chưa hợp lý. Tôi cũng đã báo cáo lên chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ để từ đó rút kinh nghiệm.

“Về góc độ Liên đoàn, chúng tôi đã tổ chức hai giải cho đội cọ xát, chuẩn bị mọi điều kiện thuận lợi nhất. Nhưng giải năm nay, Malaysia và Indonesia rất mạnh, trong khi U23 VN lại không có nhiều cầu thủ kinh nghiệm”.

Đề cập đến khả năng có hay không hợp tác với HLV Falko Goetz, ông Tuấn cho biết: “Thực ra thời gian HLV Goetz tiếp xúc với bóng đá VN chỉ chưa đầy sáu tháng. Trong khi HLV Calisto trước kia là gần 10 năm.

SEA Games 26 cũng là một kinh nghiệm để sau này ông ấy rút kinh nghiệm, điều chỉnh để làm sao phát huy được lối chơi của đội tuyển VN. Sau đây tôi cùng với ông Goetz sẽ báo cáo với Thường trực VFF. Tôi sẽ nhận trách nhiệm trước thường trực. Thường trực sau đó sẽ có ý kiến chỉ đạo chính thức”.

Một lãnh đạo VFF hôm qua cho biết, chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đã đi công tác Nhật Bản. Công việc mổ xét, rút kinh nghiệm thất bại của U23 VN ở SEA Games 26 vì vậy phải lùi lại sang tuần tới, khi ông Hỷ về nước.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG