Ông Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu đoàn liên ngành kiểm tra PCCC ở quận 1

Ông Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu đoàn liên ngành kiểm tra PCCC sáng 1/6.
Ông Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu đoàn liên ngành kiểm tra PCCC sáng 1/6.
TPO - Sáng 1/6, Phó chủ tịch UBDN quận 1, TPHCM Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu đoàn liên ngành kiểm tra công tác PCCC tại các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, chung cư cũ trên địa bàn.

Tại nhà hàng mỳ Hàn Quốc Udon nằm tại giao lộ Trương Định – Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1, ông Hải yêu cầu lập biên bản xử phạt hành chính 70 triệu đồng vì biển quảng cáo bít hai mặt tiền nhà hàng gây nguy cơ cháy nổ và bịt lối thoát hiểm.

Ông Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu đoàn liên ngành kiểm tra PCCC ở quận 1 ảnh 1 Nhà hàng bị phạt 70 triệu đồng và cưỡng chế tháo dỡ biển quảng cáo bít toà nhà.

Ông Hải cũng yêu cầu cơ quan chức năng cưỡng chế tháo dỡ các hạng mục sai phạm của nhà hàng này và buộc nhà hàng hải chịu toàn bộ chi phí tháo dỡ.

Được biết, nhà hàng này từng bị ông Hải cho lập biên bản xử phạt với số tiền 57 triệu đồng và yêu cầu tháo dỡ các hạng mục sai phạm trong vòng 30 ngày nhưng chủ nhà hàng vẫn không chịu tháo dỡ.

Cũng trong sáng 1/6, tiếp nhận tin báo của người dân, ông Hải đến kiểm tra an toàn PCCC tại chung cư Lý Văn Phức và chung cư số 9, Cao Bá Nhạ ở phường Tân Định, quận 1.

Ông Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu đoàn liên ngành kiểm tra PCCC ở quận 1 ảnh 2  Ông Hải kiểm tra PCCC ở các chung cư cũ sáng 1/6.

Tại đây, ông Hải yêu cầu tháo dỡ nhiều hạng mục, di dời các vật dụng che chắn lối thoát hiểm, có nguy cơ mất an toàn PCCC. Việc kiểm tra các nhà hàng, karaoke, chung cư cũ được chính quyền quận 1 thực hiện ráo riết kể từ sau vụ cháy chung cư Carina Plaza khiến 13 người chết.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.