Ông Đinh La Thăng thiếu một luật sư trong ngày xét xử hôm nay

Ông Phan Trung Hoài sáng nay tại phiên tòa TP.HCM. ảnh: Tân Châu
Ông Phan Trung Hoài sáng nay tại phiên tòa TP.HCM. ảnh: Tân Châu
TPO - Sáng 13/1, phiên tòa xét xử các bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và 20 đồng phạm, tiếp tục phần tranh tụng. Tuy nhiên, hôm nay luật sư Phan Trung Hoài, một trong những luật sư bảo vệ bị cáo Đinh La Thăng, có đơn xin vắng mặt tại tòa.

Sáng nay (13/1), luật sư Phan Trung Hoài đã có mặt tại TAND TP.HCM để tham gia phiên tòa xét xử sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB), Sacombank, TPBank và BIDV. Tại phiên tòa này, ông Phan Trung Hoài tham gia với tư cách luật sư bảo vệ cho bị cáo Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch VNCB). 

Trong những ngày xét xử trước đó, ông Phan Trung Hoài vắng mặt vì tham gia phiên tòa xét xử các bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và 20 đồng phạm tại Hà Nội.

Cả hai phiên tòa kể trên đều diễn ra từ ngày 8/1. Tại phiên tòa ở Hà Nội, luật sư Phan Trung Hoài (Phó Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư TP.HCM) bảo vệ cho bị cáo Đinh La Thăng. Còn tại phiên tòa ở TP.HCM, ông bảo vệ cho bị cáo Phạm Công Danh.

Trước đó, thẩm phán Phạm Lương Toản-Chủ tọa phiên tòa xét xử sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB), Sacombank, TPBank và BIDV, cho biết ông sẽ liên hệ với TAND TP Hà Nội nhằm tạo điều kiện cho các luật sư bảo vệ tốt nhất cho các bị cáo.

Có mặt tại TAND TP.HCM vào sáng nay, luật sư Phan Trung Hoài đã gửi lời cám ơn tới HĐXX đã tạo điều kiện cho ông hành nghề thuận lợi ở cả 2 phiên tòa.

Nhìn thấy ông Hoài tại tòa, bị cáo Phạm Công Danh cũng tỏ ra phấn khởi hơn.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.