Ông chủ Leicester thắng bạc 85 tỷ đồng

Ông chủ Leicester thắng bạc 85 tỷ đồng
Tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha đang trải qua tuần lễ may mắn nhất trong cuộc đời. Leicester của ông làm nên lịch sử với chức vô địch Ngoại hạng Anh, còn bản thân Vichai vừa trúng bạc tới 2,5 triệu bảng.

Chẳng là sau khi Leicester chính thức đăng quang, ông chủ người Thái tổ chức tiệc tùng linh đình. Sẵn đà cao hứng, Vichai rủ một số bạn bè tới giải trí tại Casino Genting vào tối thứ Tư vừa qua. Vận đỏ bám theo tỷ phú 58 tuổi này khiến ông đụng đâu thắng đó. Đến lúc ra về, Vichai ôm theo một “cục” 2,5 triệu bảng (tương đương khoảng 85 tỷ VNĐ).

Ông chủ Leicester hiện sở hữu khối tài sản khổng lồ lên tới 2 tỷ bảng. Thế nên 2,5 triệu bảng thắng bạc cũng không phải quá to tát. Nhưng ít nhất, số tiền này thừa đủ bù đắp cho Vichai sau vụ tặng cho 30 cầu thủ Leicester mỗi người một xe Mercedes B-Class Electric Drive (trị giá 32.000 bảng/xe) nhân chiến công lịch sử mùa này.

Vichai được biết tới như một ông chủ hào phóng và tốt bụng. Nhà tài phiệt trong ngành du lịch từng không ít lần tặng bia và bánh miễn phí cho các CĐV đến sân King Power cổ vũ thầy trò HLV Ranieri.

Sau chức vô địch, Vichai không chỉ tặng xe Mercedes mà còn hứa thưởng cho các cầu thủ Leicester một chuyến du lịch Las Vegas với các dịch vụ ăn chơi hạng sang.

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.