Ông Chẩu Văn Lâm tái cử Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang

Ông Chẩu Văn Lâm tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2020 -2025 (ảnh T.Q)
Ông Chẩu Văn Lâm tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2020 -2025 (ảnh T.Q)
TPO - Tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Chẩu Văn Lâm, 53 tuổi đã tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Theo kết quả Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 được công bố sáng 15/10, ông Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang khóa XVI, Chủ tịch HĐND tỉnh đã được tín nhiệm tái đắc cử giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Hội nghị bầu hai Phó Bí thư Tỉnh ủy là ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh và bà Lê Thị Kim Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội nghị đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII gồm 13 người. Bầu Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Trang, giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ông Chẩu Văn Lâm, sinh năm 1967, dân tộc Tày. Quê ở Tuyên Quang. Ông hiện là Uỷ viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND và Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang.

Ông Chẩu Văn Lâm là một cán bộ trưởng thành từ công tác đoàn. Giai đoạn 1992- 1994, ông là cán bộ chuyên trách huyện đoàn Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Đến tháng 8/1994, ông làm Phó Bí thư huyện đoàn Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

Năm 1998, ông là quyền Chủ tịch UBND huyện Na Hang khi mới 31 tuổi. Năm 33 ông chính thức trở thành Chủ tịch UBND huyện Na Hang và năm 34 tuổi giữ chức Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Na Hang.

Sau đó ông tiếp tục trải qua nhiều vị trí công tác, giữ nhiều các chức vụ quan trọng trong bộ máy của tỉnh như Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Năm 44 tuổi ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.

4 năm sau đó, ông trở thành Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang khi mới ở tuổi 48. Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được tín nhiệm bầu làm Uỷ viên Trung ương Đảng.

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.