Ông Cao Minh Quang không có bằng tiến sĩ

Ông Cao Minh Quang không có bằng tiến sĩ
TP - Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) tái khẳng định, “Licentiatexamen” của ông Cao Minh Quang chỉ là văn bằng trình độ trung gian, không phải tiến sĩ (Ph.D).

> Bộ Y tế đề nghị ông Cao Minh Quang giải trình
> Bộ Y tế lên tiếng về vụ Thứ trưởng Cao Minh Quang

Sau khi Tiền phong nêu việc Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang không có bằng tiến sĩ (Ph.D) nhưng tự nhận là tiến sĩ dược khoa, ông Cao Minh Quang đã làm đơn gửi Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Cục Khảo thí, Bộ GD&ĐT) đề nghị xác định lại văn bằng của ông tại trường Đại học Uppsala (Thụy Điển).

Để trả lời vấn đề này, Cục Khảo thí xác minh lần thứ hai về các thông tin liên quan trường Đại học Uppsala; hệ thống văn bằng sau đại học và trình độ “Licentiatexamen” của Thụy Điển; hệ thống văn bằng của Thụy Điển theo tài liệu của Cơ quan Quản lý giáo dục đại học Thụy Điển và thư trả lời của Trung tâm lưu trữ dữ liệu sinh viên trường Đại học Uppsala.

Ngày 23-9-2011, Cục trưởng Bùi Anh Tuấn ký công văn số 710/KTKĐCLGD-VB khẳng định: “Licentiatexamen” của ông Cao Minh Quang chỉ là văn bằng trình độ trung gian (Intermediate Degree), không phải tiến sĩ (Ph.D).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.