Ông Biden cảnh báo Nga chớ dùng vũ khí hạt nhân khi bước lùi ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong cuộc trả lời phỏng vấn đài CBS phát sóng ngày 18/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden thúc giục người đồng cấp Nga Vladimir Putin rằng chớ nên sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc vũ khí hoá học nếu vấp phải bước lùi ở Ukraine.
Ông Biden cảnh báo Nga chớ dùng vũ khí hạt nhân khi bước lùi ở Ukraine ảnh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng Ukraine đã đẩy lùi quân Nga khỏi khu vực đông bắc đất nước trong chiến dịch phản công vừa qua. Điều này được cho là đang gây áp lực lớn lên Tổng thống Putin.

Ông chủ Điện Kremlin cảnh báo Mátxcơva sẽ đáp trả dữ dội hơn nếu quân của họ chịu thêm áp lực, gây quan ngại rằng Nga có thể dùng vũ khí phi truyền thống như vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ hoặc vũ khí hoá học.

Khi được hỏi trong chương trình “60 phút” rằng sẽ nói gì với ông Putin nếu nhà lãnh đạo Nga tính chuyện sử dụng những vũ khí như vậy, ông Biden: “Đừng. Đừng. Đừng. Điều đó sẽ thay đổi cục diện chiến tranh khác với bất kỳ cuộc chiến nào kể từ Thế chiến 2”.

Ông Biden nói rằng phản ứng của họ sẽ “để lại hậu quả”, nhưng từ chối giải thích cụ thể.

Các quan chức Nga bác bỏ gợi ý của phương Tây cho rằng Mátxcơva có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine.

Trong bài phát biểu tuyên bố mở chiến dịch quân sự ở Ukraine ngày 24/2, ông Putin đưa ra cảnh báo hàm ý rằng nếu phương Tây can thiệp, ông có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả.

“Bất kể ai cố chặn đường chúng ta hoặc tạo ra những mối đe doạ đối với đất nước và người dân của chúng ta, họ cần biết rằng Nga sẽ đáp trả ngay lập tức, và hậu quả sẽ là thứ các người chưa từng thấy trong toàn bộ lịch sử”, ông Putin nói khi đó.

Lựa chọn khác đối với ông Putin có thể là huy động lực lượng dự bị của Nga, với khoảng 2 triệu người, và gây thêm sức ép lên châu Âu bằng cách dừng hoàn toàn xuất khẩu năng lượng trong mùa đông tới.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.