Olympic Việt Nam 'mổ băng', nghiên cứu đối thủ Pakistan

Olympic Việt Nam 'mổ băng', nghiên cứu đối thủ Pakistan
TPO - Trong sáng nay 13/8, Ban huấn luyện và HLV Park Hang Seo đã cho đội tuyển Olympic Việt Nam nghiên cứu băng hình một số trận đấu của Pakistan.

Pakistan là đối thủ ở trận ra quân vào chiều mai của Olympic Việt Nam. Mục tiêu thầy trò ông Park Hang Seo đặt ra là phải giành chiến thắng. Để chuẩn bị cho trận đấu với Pakistan, Olympic Việt Nam sẽ chỉ có 1 buổi tập duy nhất dự kiến trong chiều nay, từ 16h-17h30.

Buổi sáng, đội ăn sáng và nghỉ ngơi tại khách sạn. HLV Park Hang Seo cùng BHL đồng thời sẽ “mổ băng” Pakistan để nghiên cứu đối thủ này. Theo đánh giá ban đầu, ngoài Nhật Bản được xem là ứng viên lớn nhất thì ở bảng D, cả Pakistan và Nepal đều là những đối thủ “vừa sức” với thầy trò HLV Park Hang Seo.Tuy nhiên, Nhật Bản nếu đúng như tin từ truyền thông nước này thì sẽ chỉ cử đội trẻ dưới 23 tuổi tham dự Asiad 2018.

Theo lịch thi đấu, Olympic Việt Nam sẽ lần lượt gặp Pakistan, Nepal và Nhật Bản vào các ngày 14, 16 và 19/8. Địa điểm thi đấu tại sân vận động Wibawa Muki, thành phố Cikarang thuộc Tây Java (Indonesia).

Tại Asiad 2018, LĐBĐVN (VFF) không đặt chỉ tiêu cụ thể nhằm tránh gây áp lực với thầy trò HLV Park Hang Seo. Thực tế dù quan trọng, Asiad 2018 được xác định sẽ giúp Việt Nam chuẩn bị tốt cho AFF Cup 2018, giải đấu chính diễn ra cuối năm nay. Tuy nhiên, HLV Park Hang Seo đã đặt mục tiêu Olympic Việt Nam phải qua được vòng đấu bảng.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.