Olympic Việt Nam hâm nóng Sài thành

Thầy trò HLV Miura có buổi tập “chào sân” Thống Nhất chiều tối qua, chỉ vài tiếng sau khi đặt chân tới TPHCM. Ảnh: T.Vũ
Thầy trò HLV Miura có buổi tập “chào sân” Thống Nhất chiều tối qua, chỉ vài tiếng sau khi đặt chân tới TPHCM. Ảnh: T.Vũ
TP - Ngày 11/3, tuyển Olympic Việt Nam đã có mặt tại TP Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Olympic Uzbekistan hôm 14/3 tới. Tại đây, thầy trò HLV Toshiya Miura đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ.

Chỉ vài tiếng sau khi đến nơi, toàn đội lập tức được HLV Toshiya Miura “lùa” ra sân tập. Tuy nhiên, trái với không khí khá thoải mái trong các buổi tập tại Hà Nội, ông Miura chiều qua yêu cầu tập kín. Các phóng viên chỉ được tác nghiệp trong 15 phút đầu tiên trước khi phải lên khán đài. Ông Miura cũng từ chối trả lời phỏng vấn của báo chí. Có vẻ như, trận thắng 1-0 chưa thực sự đẹp mắt trước Olympic Indonesia đã khiến ông Miura ít nhiều kém vui. 

Ở buổi tập chiều qua, HLV Toshiya Miura chủ yếu cho các cầu thủ khởi động, tập nhẹ để hồi phục thể lực. Nói là tập nhẹ nhưng các cầu thủ cũng mướt mồ hôi với khối lượng vận động ông thầy người Nhật đưa ra. Cho đến hôm qua, đã có 8 cầu thủ của Olympic Việt Nam bị chấn thương hoặc gặp vấn đề về sức khỏe. Trong số này, tiền vệ Lương Xuân Trường (HA.GL) đã không thể đi cùng đội vào TP Hồ Chí Minh mà ở lại Trung tâm HLTTQG Hà Nội (Nhổn) để điều trị chấn thương. Bảy cầu thủ: Ngọc Hải, Tuấn Tài, Hồng Duy, Phúc Thịnh, Đức Lương, Thanh Tùng và Hoàng Lâm chỉ tập nhẹ hoặc đi bộ ngoài sân để bác sĩ chăm sóc. Trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải gặp chấn thương ở trận đấu với Olympic Indonesia và hiện vẫn chưa chắc chắn anh có thể ra sân ở trận đấu với Olympic Uzbekistan ngày 14/3 tới hay không. 

Theo kế hoạch, sau 10 ngày tập ở TP Hồ Chí Minh, tuyển Olympic Việt Nam sẽ hành quân xuống Bình Dương. Đội sẽ có một buổi đấu tập với Đồng Nai hôm 15/3 tại Bình Dương trước khi lên đường sang Thái Lan đá giao hữu với tuyển Olympic nước này hôm 22/3. Đây cũng là trận đấu tập cuối cùng của Olympic Việt Nam trước khi bước vào vòng loại U23 châu Á 2016. 

Sáng qua, BTC trận đấu Olympic Việt Nam-Olympic Uzbekistan đã tiến hành phân phối vé trực tiếp tới tay người hâm mộ tại các quầy vé đặt ở sân Thống Nhất. Theo ghi nhận, số lượng người mua khá ít. Nhưng ở buổi tập chiều, đã có khá đông CĐV đến sân Thống Nhất theo dõi buổi tập của thầy trò HLV Toshiya Miura. Các CĐV đã quây lại xin chữ ký, chụp hình chung với các cầu thủ Olympic Việt Nam như Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Tài… Số đông là các fan nữ tuổi đời còn rất trẻ. 

Liên quan đến tuyển Olympic Việt Nam, chiến thắng 1-0 trước Olympic Indonesia đã tạo nên khá nhiều ý kiến bình luận khác nhau. Một số tập trung vào việc tiền đạo Công Phượng không được HLV Toshiya Miura trọng dụng khi chỉ đưa vào sân ở hiệp 2. Điều này khiến cho nhiều người yêu mến Công Phượng và HA.GL liên hệ đến khả năng ông Miura không thích sử dụng anh và các cầu thủ HA.GL. 

Trao đổi với PV Tiền Phong chiều 11/3, cựu HLV trưởng ĐTVN Hoàng Văn Phúc đánh giá: “Tuyển Olympic Việt Nam hiện vẫn trong quá trình hoàn thiện lối chơi, làm quen với nhau nên khó có thể yêu cầu đá đẹp, phối hợp nhuần nhuyễn. Tôi theo dõi cả 2 trận đấu tập của Olympic Việt Nam, với CLB Hà Nội T&T và Olympic Việt Nam thì thấy rằng ông Miura đang sử dụng nhiều cầu thủ, thay đổi liên tục để xác định năng lực từng người cũng như có phương án sử dụng thích hợp. Vì vậy khi đánh giá chúng ta cần có sự công bằng”. Với trường hợp của Công Phượng, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng anh cần thể hiện khả năng thích ứng với lối chơi của đội.

“Công Phượng có ưu điểm về kỹ thuật. Khi vào sân ở hiệp 2 trận đấu với Olympic Indonesia, Công Phượng thi đấu tự tin. Đội cần những người như vậy để tạo đột biến. Nhưng lối chơi của Công Phượng có lúc rườm rà, vì lạm dụng kỹ thuật quá. Tôi nghĩ đây là điểm Công Phượng cần khắc phục”-HLV Hoàng Văn Phúc nhận xét.

Khoảng 14h15 chiều 11/3, ĐT U22 Uzbekistan cũng đã đặt chân đến sân bay Tân Sơn Nhất sau chuyến bay dài, phần lớn các cầu thủ trẻ Uzbekistan đều cảm thấy khá mệt mỏi. Sau đó đội cũng đã có buổi tập làm quen sân Thống Nhất vào lúc 19h tối qua. Ấn tượng đầu tiên là các đối thủ của U23 Việt Nam trong trận đấu diễn ra trên sân Thống Nhất chiều 14/3 sắp tới có thể hình khá cao to.

MỚI - NÓNG