Olympic 2012 rúng động vì scandal dàn xếp tỷ số ở môn bóng đá nữ

Olympic 2012 rúng động vì scandal dàn xếp tỷ số ở môn bóng đá nữ
Một "quả bom" scandal về vấn nạn tiêu cực trong thể thao lại phát nổ tại Olympic 2012 sau khi HLV tuyển nữ Olympic Nhật Bản Norio Sasaki thừa nhận đã yêu cầu các học trò không giành chiến thắng ở trận đấu cuối cùng vòng bảng.

Theo Reuters, ở trận đấu cuối cùng của bảng F, nếu đánh bại Nam Phi, các cô gái trẻ Nhật Bản sẽ giành ngôi đầu bảng và qua đó phải di chuyển hơn 350 km từ Cadiff, nơi họ đóng quân tại vòng bảng, đến Glasgow để đá tứ kết với Pháp.

Chính vì thế ông Norio Sasaki đã yêu cầu các cầu thủ của mình vào sân với tư tưởng tìm kiếm một trận hòa và cuối cùng họ đã đạt được mục đích khi cuộc chạm trán Nam Phi có kết quả hòa số 0-0. Với kết quả này, Nhật Bản đã xếp vị trí thứ 2 ở bảng F, sau Thụy Điển và ở trận tứ kết sắp tới, thầy trò ông Sasaki sẽ đối mặt với tuyển Brazil, một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Olympic 2012 ở môn bóng đá nữ, tại Cadiff.

Trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây với Reuters, HLV Sasaki cũng đã thừa nhận chuyện này: “Tôi cảm thấy có lỗi khi không tôn trọng trận đấu. Đó là trách nhiệm của tôi, không phải của các cầu thủ. Điều quan trọng là chúng tôi không phải di chuyển đến Glasgow”.

Ngay lập tức FIFA đã vào cuộc, nhưng theo thông báo mới nhất, tổ chức bóng đá cao nhất thế giới cho biết không tìm ra bằng chứng về những gì mà HLV của đương kim vô địch thế giới đã nói.

Đến thời điểm hiện tại, đây là vụ bê bối lớn thứ hai tại Olympic 2012. Trước đó, 8 VĐV của 3 đội Hàn Quốc (4), Trung Quốc (2) và Indonesia (2) đã bị trục xuất khỏi làng Olympic sau khi cố tình thua trận để tránh gặp các cặp đấu đồng hương.

Theo Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.