Ô tô dưới 9 chỗ tiếp tục 'đổ bộ' về Việt Nam

Ô tô nhập khẩu nhiều nhất qua khu vực cảng biển TP.HCM
Ô tô nhập khẩu nhiều nhất qua khu vực cảng biển TP.HCM
TPO - 15 ngày đầu tháng 5, Việt Nam nhập khẩu tới 7.611 xe ô tô nguyên chiếc, tổng kim ngạch 163,4 triệu USD. Trong đó xe ô tô dưới 9 chỗ chiếm gần 83% số lượng của mặt hàng xe nguyên chiếc.

Thông tin trên vừa được Tổng cục Hải quan công bố. Theo đó, trong số xe nhập khẩu, xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống tiếp tục chiếm số lượng nhiều nhất với 6.314 xe, tổng trị giá gần 109 triệu USD, chiếm gần 83% số lượng và 66,5% về trị giá nhập khẩu của mặt hàng xe nguyên chiếc.

Ô tô tải đứng thứ 2 với 981 xe, tổng kim ngạch gần 35 triệu USD; tiếp đến là ô tô trên 9 chỗ ngồi với 51 xe, tổng kim ngạch hơn 2,9 triệu USD.

Như vậy, tính từ đầu năm, cả nước nhập 58.295 ô tô nguyên chiếc các loại, tổng kim ngạch gần 1,3 tỷ USD.

2 dòng xe nhập chủ lực là ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống và xe tải với các kết quả lần lượt là 42.574 xe và 14.029 xe.

Trước đó, theo thống kê của Tổng cục Hải quan, sau 1/3 chặng đường của năm 2019, trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt khoảng 78 tỷ USD. Trong đó, đã có tới 18 nhóm hàng chính đạt trên 1 tỷ USD, chiếm 76% trong tổng trị giá nhập khẩu của cả nước. Với kết quả này, trị giá nhập khẩu hàng hóa trong 4 tháng năm 2019 cao hơn cùng kỳ năm 2018 tới 7,7 tỷ USD, tương ứng tăng 11% so với 4 tháng năm 2018.

Trong số các mặt hàng tăng chủ yếu có ô tô nguyên chiếc các loại tăng 949 triệu USD, tương ứng tăng 6,4 lần… so với cùng kỳ năm 2018.

MỚI - NÓNG