Ô tô cháy ngùn ngụt trên cao tốc TPHCM – Dầu Giây

TPO - Xe ô tô 4 chỗ lưu thông trên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây theo hướng từ TPHCM về tỉnh Đồng Nai, khi đến địa phận huyện Long Thành thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Vào lúc 13 giờ 20 ngày 8/6, một vụ cháy xe đã xảy ra trên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây.

Theo thông tin ban đầu, xe ô tô loại 4 chỗ mang BKS 61D 004.03 lưu thông theo hướng từ TPHCM về tỉnh Đồng Nai, khi đến Km16+100 thuộc địa phận huyện Long Thành thì tài xế phát hiện phần đầu xe có nhiều khó bốc lên.

Lập tức, tài xế cho xe dừng trên làn khẩn cấp để kiểm tra. Vừa rời khỏi xe thì lửa bùng lên dữ dội. Một số tài xế xe khác đã hỗ trợ lái xe dùng bình chữa cháy mini và dụng cụ chữa cháy tại chỗ để dập tắt ngọn lửa.

Ô tô cháy ngùn ngụt trên cao tốc TPHCM – Dầu Giây ảnh 1 Chiếc ô tô 4 chỗ bị cháy gây hư hỏng nặng phần đầu xe

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Tiền Phong, do vào cuối tuần, phương tiện lưu thông trên cao tốc rất đông nên vụ cháy đã gây ùn tắc kéo dài ở hướng di chuyển từ TPHCM đi Đồng Nai. Sau khi xe cứu hộ đưa phương tiện bị cháy ra khỏi đường cao tốc, tình hình giao thông qua khu vực trên mới trở lại bình thường.

Bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó Giám đốc công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) – đơn vị quản lý vận hành tuyến đường cao tốc cho biết vụ cháy đã thiêu rụi và gây hư hỏng nặng phần đầu xe ô tô 4 chỗ nhưng rất may không gây thương vong về người.  

Ô tô cháy ngùn ngụt trên cao tốc TPHCM – Dầu Giây ảnh 2 Vụ cháy được các lái xe dập tắt kịp thời bằng phương tiện chữa cháy tại chỗ 

Trước đó vào chiều 25/5, xe container đi hướng Đồng Nai về TPHCM, khi vừa qua đường dẫn từ quốc lộ 51 lên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây thuộc huyện Long Thành, tài xế phát hiện lửa phát ra từ đầu xe. 

Tài xế và nhân viên đi cùng nhảy khỏi xe, cùng với nhiều người dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Lực lượng PCCC cùng lực lượng đơn vị quản lý tuyến đường có mặt dập lửa sau 30 phút.

Ô tô cháy ngùn ngụt trên cao tốc TPHCM – Dầu Giây ảnh 3 Xe đầu kéo container bị cháy vào chiều 25/9 vừa qua

Hỏa hoạn không gây thương vong, song toàn bộ đầu kéo và một phần thùng container bị cháy rụi. Giao thông qua lại khu vực kẹt xe kéo dài nhiều km.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.