Ô tô bốc cháy khi dừng đèn đỏ, tài xế đạp cửa hô hoán

 Lực lượng cứu hỏa cứu hỏa đang dập lửa trên chiếc xe gặp nạn.
Lực lượng cứu hỏa cứu hỏa đang dập lửa trên chiếc xe gặp nạn.
Khi đang dừng đèn đỏ, chiếc xe bất ngờ phát hỏa, khói bốc lên nghi ngút ở capô. Tài xế vội vã lao ra ngoài hô hoán mọi người đến hỗ trợ dập lửa…

Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 7h ngày 16/12. Theo một số người dân, vào khoảng thời gian trên, một chiếc xe mang BKS 29M - 7622 lưu thông trên QL1A, hướng Hà Nội - Phủ Lý, đến địa phận ngã ba giao nhau giữa đường Lê Lợi và Lê Hoàn, thuộc phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý, tài xế xe dừng lại theo tín hiệu đèn giao thông.

Đúng lúc này chiếc xe bất ngờ bốc cháy nghi ngút ở phần capô phía trước, tài xế đã nhanh chóng chạy ra ngoài và hô hoán mọi người xung quanh.

Nghe thấy tiếng hô hoán, người dân gần đấy đã dùng bình cứu hỏa mini để hỗ trợ tài xế, lực lượng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng đã điều động một xe cứu hỏa đến hiện trường vụ việc làm nhiệm vụ. Sau gần 20 phút đám cháy trên chiếc xe được dập tắt hoàn toàn.

Ô tô bốc cháy khi dừng đèn đỏ, tài xế đạp cửa hô hoán ảnh 1

Xe cứu hộ đến giải cứu chiếc xe.

Do chiếc xe gặp nạn nằm ngay giữa đường, vụ việc lại thu hút rất đông người dân hiếu kỳ và người tham gia giao thông, nên lực lượng CSGT thành phố Phủ Lý cũng điều động quân số tiến hành điều tiết giao thông, tránh gây ách tắc kéo dài.

Ô tô bốc cháy khi dừng đèn đỏ, tài xế đạp cửa hô hoán ảnh 2

Phần capo trước chiếc xe bị cháy.

Công an thành phố Phủ Lý cũng đến hiện trường tiến hành làm việc với tài xế xe, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Chiếc xe gặp nạn sau đấy được đưa vào lề đường để giải tỏa giao thông, đồng thời cơ quan chức năng điều động xe cứu hộ giao thông đến đưa chiếc xe gặp nạn đi sửa chữa.

Vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam tiếp tục làm rõ.

Theo Đức Văn

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG