Ô tô 4 chỗ đấu đầu xe tải, 2 thầy giáo tử vong

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
TPO - Vụ tai nạn kinh hoàng vào đêm khuya khiến 2 thầy giáo tử vong, 2 thầy còn lại bị thương nặng. Chiếc xe gặp nạn biến dạng hoàn toàn; người dân phải dùng xà beng nâng xe để đưa các thi thể ra ngoài.

Vụ tai nạn kinh hoàng kể trên xảy ra ở Km 555+500 QL1A đoạn qua xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, vào lúc 22h ngày 14/4

Vào thời điểm kể trên, ô tô 4 chỗ mang BKS 37A-0947 đang lưu thông trên QL1A theo hướng Nam-Bắc. Khi đến đoạn Km 555+500, chiếc xe này bất ngờ đâm thẳng vào đầu xe tải mang BKS 77L-4052 đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Cú tông mạnh khiến xe ô tô 4 chỗ biến dạng hoàn toàn, 2 người trên xe tử vong tại chỗ, 2 người còn lại bị trọng thương.

Thầy Nguyễn Hữu Sum, Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện Kỳ Anh cho biết, vào thời điểm gặp nạn, chiếc xe ôtô 4 chỗ đang chở 4 giáo viên gồm; thấy giáo Nguyễn Nhật Quang (SN 1978, chuyên viên phòng Giáo dục huyện), thầy giáo Phạm Văn Chung (SN 1981), thầy Lê Xuân Tường và một thầy tên Lương (giáo viên một trường THCS trên địa bàn huyện Kỳ Anh).

“Thầy Quang là người cầm lái.  Vụ tai nạn làm thầy Quang và thầy Chung tử vong tại chỗ, còn thầy Tường và thầy Lương bị thương nặng phải đi cấp cứu”, thầy Sum cho biết.

Ô tô 4 chỗ đấu đầu xe tải, 2 thầy giáo tử vong ảnh 1

Chiếc ô tô 4 chỗ bị biến dạng hoàn toàn, tài xế bị mắc kẹt phải dùng xà beng nâng chiếc xe lên để đưa thi tể nạn nhân ra ngoài. 

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT huyện Kỳ Anh nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tại nạn.

Theo quan sát tại hiện trường, chiếc xe ô tô 4 chỗ bị biến dạng hoàn toàn. Người dân và lực lượng chức năng phải dùng xà beng để nâng xe, đưa thi thể ra ngoài. Còn chiếc xe tải bị móp phần đầu. Giao thông trên đoạn đường này bị ách tắc nghiêm trọng, kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ.  

Theo ghi nhận ban đầu của phóng viên, tai nạn xảy ra khi 2 xe chạy trên một làn đường. Làn đường còn lại đang được Cty TNHH DV và TM 666 (trụ sở tại TP Hà Tĩnh) tiến hành thi công sửa chữa cầu Đá nên dựng rào chắn phong tỏa. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.