Ô nhiễm nghiêm trọng tại di tích hào Thành cổ Vinh

Ô nhiễm nghiêm trọng tại di tích hào Thành cổ Vinh
TPO - Nước màu đen ngòm, rác thải chất ứa tụ lại tại cống thoát nước, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến cuộc sống hàng ngàn người dân lân cận hào Thành cổ Vinh bị đảo lộn. Tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đang xảy ra tại di tích bậc nhất đô thị loại I này.
Trước năm 2018, hào Thành cổ Vinh, thành phố Vinh (Nghệ An) phủ lên bởi bèo, rác thải. Diện mạo xấu xí này được giải quyết bởi Dự án nâng cấp, cải tạo hào xung quanh Thành cổ Vinh (viết tắt là Dự án hào Thành cổ Vinh). Cụ thể, Dự án được khởi công đầu năm 2016, hoàn thành 2 năm sau đó với tổng đầu tư hơn 130 tỷ đồng trên diện tích quy hoạch 6,475ha, qua địa bàn 3 phường Cửa Nam, Quang Trung, Đội Cung (TP Vinh). Liên doanh nhà thầu Cty TNHH Hòa Hiệp và Cty TNHH Thịnh Hưng đảm nhiệm thi công, với các hạng mục chính: Nạo vét, xây dựng tường chắn dọc 2 bờ mương, xây dựng tuyến cống bao thu gom nước thải, xây mới tuyến mương bên trong thành cổ và tuyến mương bên ngoài thành cổ, xây dựng sáu cửa xả và sáu hố ga tách nước thải.

Ô nhiễm nghiêm trọng tại di tích hào Thành cổ Vinh ảnh 1 Dự án Hào thành cổ Vinh triển khai đón nhận sự kỳ vọng lớn từ người dân và các chuyên gia, nhà nghiên cứu. Dự án hoàn thành, Hào Thành cổ sẽ có dòng nước trong xanh, thơ mộng và là điểm nhấn du lịch của thành phố Vinh.
Ô nhiễm nghiêm trọng tại di tích hào Thành cổ Vinh ảnh 2
Ô nhiễm nghiêm trọng tại di tích hào Thành cổ Vinh ảnh 3
Ô nhiễm nghiêm trọng tại di tích hào Thành cổ Vinh ảnh 4 Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV tại hào Thành cổ Vinh, dòng nước đen ngòm, đóng váng, dòng chảy không thông, rác thải ứa đọng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khiến hàng ngàn người dân sống lân cận bị ảnh hưởng.
Ô nhiễm nghiêm trọng tại di tích hào Thành cổ Vinh ảnh 5
Ô nhiễm nghiêm trọng tại di tích hào Thành cổ Vinh ảnh 6 Ông Nguyễn Hữu Trung (SN 1967, trú tại khối 5, phường Đội Cung) phản ánh: “Những ngày bình thường đã bốc mùi hôi thối, trời nắng là đỉnh điểm của ô nhiễm. Đóng chặt cửa, bật quạt suốt ngày nhưng mùi thối vẫn không thể giảm. Sức khỏe của người dân đang bị đe dọa. Cá chết nổi lềnh bềnh, cử tri phản ánh thì được trả lời sẽ cố gắng khơi thông dòng chảy nhưng vẫn vậy”.
Ô nhiễm nghiêm trọng tại di tích hào Thành cổ Vinh ảnh 7 Trước tình hình trên, người dân lân cận hào Thành cổ Vinh đang cần một giải pháp cấp thiết để tình trạng ô nhiễm được giảm thiểu. Xóa đi hình ảnh không đáng có tại di tích bậc nhất thành phố Vinh.
Ô nhiễm nghiêm trọng tại di tích hào Thành cổ Vinh ảnh 8 Được biết, Thành Cổ Vinh được nhà Nguyễn xây dựng năm 1831, là công trình kiến trúc thành lũy lỵ sở có chu vi 2.520 mét. Thành Cổ bao gồm 3 cửa: Cửa Tiền, Cửa Tả và Cửa Hữu. Nằm trong cụm kiến trúc di tích thành cổ có hào thành bao quanh. Hào được đào sát phía ngoài thành để lấy đất đắp luỹ bờ thành, đồng thời làm thành hệ thống bảo vệ bên ngoài để tăng thêm sự khó khăn cho đối phương khi tấn công thành. Hào được đào sâu 8 thước (3m), rộng 70 thước (28m). Hệ thống hào được nối liền với sông Vĩnh (sông Cửa Tiền) bằng một con ngòi rộng 5 thước (2m), sâu 4 thước (1,6m), đáy rộng 3 thước (1m).
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.