Ổ dịch tại bar Buddha: Bệnh nhân phi công người Anh được hỗ trợ thở máy

TPO - Bệnh nhân 91 là phi công người Anh, được xác định là ca chỉ điểm liên quan đến quán bar Buddha còn sốt cao, suy hô hấp, đang hỗ trợ thở máy, X-quang phổi còn hình ảnh tổn thương.

Ngày 6/4, Sở Y tế TPHCM cho biết, bệnh nhân 91 sốt cao, suy hô hấp, đang hỗ trợ thở máy, X-quang phổi còn hình ảnh tổn thương.

Ngoài ra các bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại TPHCM có sức khoẻ ổn định, đang được theo dõi sát.

Ổ dịch tại bar Buddha: Bệnh nhân phi công người Anh được hỗ trợ thở máy ảnh 1  Quán bar Buddha tại quận 2, TPHCM. Ảnh Văn Minh

Đến nay, có 18 ca mắc COVID-19 có liên quan đến quán bar Buddha (phường Thảo Điền, Quận 2) từ ca chỉ điểm là bệnh nhân 91 (phi công người Anh).

Tổng số ca mắc COVID-19 tại TPHCM tính đến ngày 6/4 là 53 người. Trong đó có 22 người đã xuất viện.

Cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM cho biết, tổng số trường hợp nghi nhiễm tới thời điểm hiện tại là 331, trong đó có 328 trường hợp có kết quả âm tính.

Liên quan đến các trường hợp từng đến Bệnh viện Bạch Mai (TP.Hà Nội) từ ngày 13/3, đến nay đã xác minh được 20 người đang sinh sống tại TPHCM. Ngành y tế TPHCM đã lấy mẫu xét nghiệm và có 13/20 trường hợp cho kết quả âm tính.

Từ ngày 4/4, TPHCM triển khai lấy mẫu xét nghiệm tại ga quốc nội sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho khoảng 400 hành khách/ngày. Bên cạnh đó, TPHCM cũng đã lập 62 chốt, trạm kiểm dịch ở các cửa ngõ để kiểm tra các phương tiện và người vào TPHCM như khai báo y tế, đo thân nhiệt...

Sơ đồ mắc COVID-19 tại quán bar Buddha tính đến thời điểm hiện tại (6/4). Đồ họa Văn MinhSơ đồ mắc COVID-19 tại quán bar Buddha tính đến thời điểm hiện tại (6/4). Đồ họa Văn Minh
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.