Nửa triệu cử tri Cần Thơ bầu bổ sung đại biểu Quốc hội

Cử tri bỏ phiếu
Cử tri bỏ phiếu
TPO - Đúng 7 giờ sáng 29/5, hơn nửa triệu cử tri trên địa bàn thành phố Cần Thơ đi bỏ phiếu ở 666 điểm bầu cử để bầu bổ sung 2 đại biểu Quốc hội khóa 14 trong không khí sôi nổi.

Ghi nhận của phóng viên, tại điểm bỏ phiếu số 7, phường Bùi Hữu Nghĩa (Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) có 1.478 cử tri, không khí bầu cử trở nên sôi nổi khi có nhiều người đến tham gia bỏ phiếu.

Cử tri Trần Văn Bùi cho biết, không khí bầu cử vẫn sôi nổi như đợt bầu cử lần đầu. Tuy nhiên, lần này cầm lá phiếu để bầu bổ sung đại biểu Quốc hội đã thể hiện quyền công dân của mình để chọn lựa đại biểu.

Ông Phan Văn Phải, Bí thư Đảng ủy khu vực 4, phường Bùi Hữu Nghĩa, Thành viên Tổ kiểm phiếu số 7 cho biết, sau khi được cấp trên hướng dẫn bầu bổ sung thì khu vực đã quán triệt rõ mục đích, nội dung và ý nghĩa của việc bầu bổ sung đại biểu quốc hội lần này đến với cử tri. Qua đó, người dân phấn khởi và đồng tình ủng hộ.

Ngày 22/5 vừa qua, thành phố Cần Thơ được phân bổ bầu 7 đại biểu quốc hội với 13 ứng cử viên. Tuy nhiên, kết quả chỉ có 5 người trúng cử nên Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ đã báo cáo về Hội đồng Bầu cử Quốc gia xin bầu thêm hai ĐBQH và được chấp thuận. 

Theo đó, ở 666 tổ bầu cử của hai đơn vị bầu cử số 2 (quận Bình Thủy, Ô Môn và huyện Thới Lai), số 3 (quận Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ) mỗi đơn vị sẽ bầu thêm một đại biểu quốc hội.

MỚI - NÓNG