Nữ võ sĩ Taekwondo Trương Thị Kim Tuyền giành vé thứ 8 đến Olympic Tokyo

0:00 / 0:00
0:00
Kim Tuyền hiện thực hoá giấc mơ Olympic
Kim Tuyền hiện thực hoá giấc mơ Olympic
TPO - Võ sĩ Taekwondo Trương Thị Kim Tuyền đã mang về cho thể thao Việt Nam tấm vé thứ 8 dự Olympic Tokyo.

Vòng loại Olympic Tokyo 2020 khu vực Châu Á của môn Taekwondo được tổ chức tại Amman (Jordan) diễn ra từ ngày 21-23/5 quy tụ 84 võ sĩ của 28 quốc gia nhằm tìm kiếm những chiếc vé đến tham dự Olympic Tokyo.

Taekwondo Việt Nam tham dự với chuyên gia Kim Kil Tae (Hàn Quốc) và 3 VĐV là: Trần Thị Ánh Tuyết (57kg), Trương Thị Kim Tuyền (49kg), Hồ Thị Kim Ngân (53kg).

Ở nội dung dưới 49kg nữ, nhà Á quân thế giới 2017 Kim Tuyền thi đấu từ tứ kết và giành chiến thắng cách biệt trước Aneila Aysha Afsar của Pakistan với tỷ số 22-8. Ở bán kết, võ sĩ 24 tuổi người Vĩnh Long đánh bại Fariza Aldangorova của Kazakhstan 26-12 để vào chung kết. Do mỗi hạng cân chọn hai võ sĩ, Kim Tuyền đoạt suất dự Olympic Tokyo, bất chấp kết quả ở chung kết.

Kim Tuyền sinh năm 1997 ở Hoà Ninh, Long Hồ, Vĩnh Long, bén duyên với Taekwondo từ năm 14 tuổi. Cô từng đoạt HCV SEA Games năm 2015, vô địch châu Á năm 2018, và HCB thế giới 2017. Hiện, Kim Tuyền đang đứng thứ 12 thế giới hạng 49kg Olympic.

Đây là tấm vé Olympic Tokyo chính thức thứ 8 của thể thao Việt Nam. 7 suất trước đó thuộc về Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Lê Thanh Tùng và Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ), Nguyễn Văn Đương (boxing), Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung), Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo (một suất rowing).

MỚI - NÓNG