Nữ thần sắc đẹp Edita Vilkeviciute

Nữ thần sắc đẹp Edita Vilkeviciute
TPO – Vẻ đẹp của siêu mẫu 22 tuổi này luôn là niềm khao khát của hàng triệu đàn ông trên thế giới. Chân dài đã từng gây tiếng vang lớn với bộ ảnh nude ướt át và gợi cảm trên tạp chí Interview với nam tài tử Zac Efront .

Edita Vilkeviciute bắt đầu tham gia vào sự nghiệp người mẫu khi cô mới 17 tuổi. Đó là vào mùa xuân năm 2006 ở Paris, khi Edita bắt đầu những bước đi đầu tiên trên sàn catwalk lừng danh Just Cavalli. Một năm sau đó cái tên Edita Vilkeviciute xuất hiện tại mọi tuần lễ thời trang danh tiếng khắp châu Âu và trở thành một trong những siêu mẫu trẻ được nhiều tạp chí săn đón với mức thù lao cao nhất thế giới.

Đồng thời chân dài này cũng là gương mặt đại diện cho nhãn hàng Karl lageerfeld, Gap tại Nhật Bản, Dior và Armani. Hãy cùng Tiền Phong Online chiêm ngưỡng bộ ảnh mới nhất của hot girl này chụp cho tạp chí Vogue Trung Quốc mới nhất. Với trang phục thiết kế tuyệt vời của các thương hiệu lừng danh Givenchy, Yves Saint Laurent, Lanvin theo phong cách của Nicoletta Santoro với những làn khói mờ ảo trông Edita đẹp như một nữ thần.

Nữ thần sắc đẹp Edita Vilkeviciute ảnh 1 
 Nữ thần sắc đẹp Edita Vilkeviciute ảnh 2
 Nữ thần sắc đẹp Edita Vilkeviciute ảnh 3
 Nữ thần sắc đẹp Edita Vilkeviciute ảnh 4
 Nữ thần sắc đẹp Edita Vilkeviciute ảnh 5
 Nữ thần sắc đẹp Edita Vilkeviciute ảnh 6
 Nữ thần sắc đẹp Edita Vilkeviciute ảnh 7
 Nữ thần sắc đẹp Edita Vilkeviciute ảnh 8
 Nữ thần sắc đẹp Edita Vilkeviciute ảnh 9

Mai Anh
Theo f.rouge

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.