Nữ sinh Nhân văn đăng quang Hoa khôi sinh viên khu vực miền Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vượt qua nhiều thí sinh khác, Huỳnh Nguyễn Yến Nhi - SBD 3013 - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TPHCM, đã trở thành hoa khôi khu vực miền Nam cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 và bước vào vòng chung kết toàn quốc sẽ diễn ra trong ít ngày tới.

Tối 25/12, tại Trường Đại học Ngân hàng TPHCM diễn ra vòng Chung kết khu vực miền Nam Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 (Vietnam Miss University 2023). Đây cũng là vòng Chung kết khu vực cuối cùng để tuyển chọn ra những gương mặt sáng giá cho Chung kết toàn quốc, cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 sắp được tổ chức vào đầu tháng 1/2024.

Nữ sinh Nhân văn đăng quang Hoa khôi sinh viên khu vực miền Nam ảnh 1

39 thí sinh khoe sắc tại Vòng Chung kết khu vực Miền Nam

Theo đó, Vòng Chung kết khu vực cuối cùng sẽ được tổ chức tại miền Nam với sự tham gia của những thí sinh xuất sắc nhất khu vực.

Trong 2 ngày thi của Vòng Chung kết khu vực, các thí sinh sẽ trải qua 4 phần thi lớn gồm: trắc nghiệm kiến thức tổng hợp, thi tài năng, thi ứng xử và thi trình diễn trang phục (trang phục tự chọn, áo dài). Bên cạnh đó, Ban Tổ chức sẽ tiến hành đo, kiểm tra nhân trắc học bổ sung với các thí sinh thuộc diện đặc cách.

Nữ sinh Nhân văn đăng quang Hoa khôi sinh viên khu vực miền Nam ảnh 2

Thí sinh mang SBD 3033 trong phần thi trang phục tự chọn

Ngoài ra, các thí sinh cũng được huấn luyện các kỹ năng catwalk, trình diễn sân khấu và tham gia tổng duyệt để chuẩn bị cho đêm Chung kết khu vực miền Nam. Tại đêm Chung kết, các thí sinh đã mang đến những phần trình diễn công phu, bầu không khí tràn đầy năng lượng.

Kết quả đêm Giải “Hoa khôi sinh viên khu vực miền Nam” thuộc về thí sinh SBD 3013 - Huỳnh Nguyễn Yến Nhi - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM.

Nữ sinh Nhân văn đăng quang Hoa khôi sinh viên khu vực miền Nam ảnh 3

Top 3 thí sinh khu vực Miền Nam

Giải “Á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên miền Nam” được trao cho thí sinh SBD 3100 - Lê Phương Khánh Như - Trường ĐH Kinh Tế TPHCM. Giải “Á khôi 2 Hoa khôi Sinh viên miền Nam” thuộc về thí sinh SBD 3011 - Thạch Thị Ngọc Trinh - Trường ĐH Trà Vinh. Giải “Nữ sinh viên được yêu thích nhất miền Nam” (theo kết quả trên cổng bình chọn) được trao cho thí sinh SBD 3100 - Lê Phương Khánh Như - Trường ĐH Kinh tế TPHCM.

Nữ sinh Nhân văn đăng quang Hoa khôi sinh viên khu vực miền Nam ảnh 4

DANH SÁCH THÍ SINH TOP 15 VÒNG CHUNG KẾT KHU VỰC MIỀN NAM

Cơ cấu giải thưởng của Vòng Chung kết khu vực “Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023” gồm:

● 01 giải Hoa khôi sinh viên khu vực miền Nam: Giải thưởng gồm 15 triệu đồng tiền mặt, vương miện, 5 bộ vải áo dài dành cho Mẹ của thí sinh.

● 01 giải Á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên miền Nam: Giải thưởng 10 triệu đồng tiền mặt, 3 bộ vải áo dài dành cho Mẹ của thí sinh.

● 01 giải Á khôi 2 Hoa khôi Sinh viên miền Nam: Giải thưởng 7 triệu đồng tiền mặt, 2 bộ vải áo dài dành cho Mẹ của thí sinh.

● 01 giải Nữ sinh viên được yêu thích nhất miền Nam (theo kết quả trên cổng bình chọn): Giải thưởng gồm 5 triệu đồng tiền mặt, vé vào Chung kết Toàn quốc cuộc thi “Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023”, 10 bộ vải áo dài dành cho Mẹ của thí sinh, 1 bộ vải áo dài dành cho thí sinh.

Nữ sinh Nhân văn đăng quang Hoa khôi sinh viên khu vực miền Nam ảnh 5

Hoa khôi sinh viên khu vực miền Nam - Huỳnh Nguyễn Yến Nhi trong phần thi ứng xử

Được biết, tại các vòng Chung kết khu vực, BTC sẽ chọn ra 15 thí sinh xuất sắc nhất của khu vực để tham dự vòng Chung kết toàn quốc “Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023” và công bố Top 3 danh hiệu của Vòng Chung kết khu vực miền Nam.

Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo Cổng tri thức Thánh Gióng, Trung tâm hỗ trợ và phát triển Sinh viên Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn FCF Group tổ chức thực hiện.

Cuộc thi được chính thức phát động từ tháng 11/2023 và kéo dài đến tháng 1/2024. Dù được phát động trong thời gian ngắn nhưng cuộc thi “Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023” đã nhận được nhiều sự hưởng ứng và quan tâm từ cộng đồng sinh viên nói riêng, xã hội nói chung. Đã có hơn 1.000 nữ sinh từ hơn 100 trường đại học, cao đẳng, học viện trên cả nước đăng ký tham gia cuộc thi.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.