Nữ sinh môi giới cho bạn bán dâm vì hám lợi

Minh Anh tại phiên tòa phúc thẩm.
Minh Anh tại phiên tòa phúc thẩm.
TPO - Nhận được điện thoại nhờ tìm 'hàng', Minh Anh nhanh chóng thỏa thuận giá cả và môi giới cho bạn bán dâm. Khi đôi nam nữ đang chuẩn bị 'giao dịch' thì bị cảnh sát bắt giữ.

Ngày 11/12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Lưu Minh Anh (SN 1998, ở huyện Mê Linh) về tội Môi giới mại dâm.

Trước vành móng ngựa, cô gái vẫn khoác chiếc áo đồng phục học sinh ngày nào. Đôi mắt nặng trĩu, bị cáo nhỏ nhẹ khai nhận, do hám vài đồng tiền “tiền thưởng” từ khách mua dâm nên đã phạm pháp.

Tài liệu cáo buộc thể hiện, khoảng 9h ngày 7/4/2015, Lê Văn Nam (ở huyện Đông Anh, Hà Nội) gọi điện cho Lưu Minh Anh nhờ tìm gái mại dâm. Minh Anh nhận lời rồi lập tức “triệu tập” Nguyễn Hương L (SN 2000) bán dâm cho Nam với giá 1,2 triệu đồng. Khi đôi nam nữ chuẩn bị “thực hiện giao dịch” thì bị cơ quan công an bắt giữ. Lợi dụng lúc sơ hở của cơ quan chức năng, thanh niên tên Nam đã bỏ trốn.

Tại phiên sơ thẩm ngày 8/10/2015, Minh Anh bị TAND huyện Mê Linh tuyên 40 tháng tù về hành vi môi giới mại dâm.

Do được xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ, tại phiên phúc thẩm, bị cáo Minh Anh đã được giảm án xuống còn 30 tháng tù.

Theo dõi vụ án, luật sư Hà Đăng (Đoàn luật sư Hà Nội) cho hay, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Bởi trong hồ sơ vụ án thể hiện, đối tượng Nam khi mua dâm cháu L đã cấu thành tội mua dâm người chưa thành niên, quy định tại Điều 256 Bộ luật Hình sự.  

Hồ sơ vụ án thể hiện, cơ quan chức năng đã nắm rất rõ lai lịch của người mua dâm (biết rõ tên tuổi, nơi ở, số điện thoại và mối quan hệ với bị cáo) nhưng khi bắt quả tang, đối tượng này đã bỏ trốn. Sau đó, cơ quan chức năng lại “bó tay” khi xác minh lai lịch của người đàn ông này.

MỚI - NÓNG