Nữ sinh lớp bảy nhiều lần bị trói, cưỡng hiếp tập thể

Nữ sinh lớp bảy nhiều lần bị trói, cưỡng hiếp tập thể
Bị cô bé 13 tuổi cự tuyệt, ba đối tượng lần lượt thay nhau trói, giữ chân, tay của D. để hãm hiếp trong đó Quyền khống chế, bắt D. quan hệ tình dục 4 lần còn Tân và Thế cưỡng bức cô bé 5 lần.

> Khởi tố nhiều vụ xâm hại trẻ em

Nữ sinh lớp bảy nhiều lần bị trói, cưỡng hiếp tập thể ảnh 1 
Nguyễn Thanh Quyền tại cơ quan công an. Ảnh: Người lao động

Cơ quan điều tra Công an huyện Quảng Trạch vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối với vụ 4 kẻ đồi bại cùng tham gia trói chân nữ sinh rồi cưỡng hiếp tập thể.

Ngày 3-1, Cơ quan điều tra Công an huyện Quảng Trạch cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can gồm Nguyễn Thanh Quyền (SN 1992), Nguyễn Thanh Tân (SN 1993); Nguyễn Văn Bình (SN 1991) và Bùi Văn Thế (SN 1989), đều trú tại xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch về tội Hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, ngày 30-12, Công an huyện Quảng Trạch, Quảng Bình vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Quyền (19 tuổi), Nguyễn Thanh Tân (18 tuổi), Bùi Văn Thế (22 tuổi) đều trú xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo đơn tố cáo của em H.T.D (13 tuổi, trú huyện Quảng Trạch), từ tháng 8 đến cuối tháng 11-2011, em đã nhiều lần bị các đối tượng này đe dọa, trói chân tay và hiếp dâm. Tại cơ quan điều tra, 3 thanh niên này đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Các đối tượng này đều khai nhận: Do thấy D thường xuyên ở nhà một mình, bố mẹ đi làm ăn ở miền Nam, chị gái lớn đi học xa nhà nên mỗi lần uống rượu, chúng đến nhà D để thực hiện hành vi đồi bại của mình. Do bị D cự tuyệt, chúng lần lượt thay nhau trói, giữ chân, tay của D. để thực hiện hành vi giao cấu.

Trong những lần này, Quyền đã khống chế D, bắt quan hệ tình dục 4 lần. Tân và Thế cũng từng trói cô bé 12 tuổi, cưỡng bức 5 lần.

Theo tố cáo, D. còn bị 3 thanh niên khác nhiều lần hiếp dâm. Những nghi phạm này đang bị cảnh sát truy tìm...

Theo VOV

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG