Nữ sinh lớp 7 bị dập nát bàn tay do điện thoại nổ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nữ sinh ở Kon Tum bị dập nát bàn tay phải, gãy xương ngón tay và đa chấn thương do nổ điện thoại di động. Bệnh viện tỉnh đã phẫu thuật cấp cứu, sau đó nữ sinh được chuyển lên tuyến trung ương để cấy ghép phần da, nuôi mô mềm.

Ngày 13/3, UBND xã Đăk Ngọc (huyện Đăk Hà, Kon Tum) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ điện thoại di động khiến một học sinh lớp 7 bị thương nặng.

Nữ sinh lớp 7 bị dập nát bàn tay do điện thoại nổ ảnh 1

Sau khi được phẫu thuật cấp cứu, bệnh nhân đã ổn định sức khoẻ

Trước đó, tối 9/3, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum tiếp nhận một bệnh nhân trong tình trạng dập nát bàn tay phải, gãy xương ngón tay số 3, 4, 5; đứt gân ngón tay số 5 và đa vết thương vùng đùi trái, cẳng tay trái, chảy máu vùng mặt.

Sáng 13/3, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, sau khi phẫu thuật cấp cứu, bệnh nhân đã ổn định sức khỏe. Tuy nhiên bệnh nhân cần được cấy ghép phần da, nuôi mô mềm, đồng thời có nguy cơ hoại tử ngón tay số 5. Hiện bệnh nhân đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trung ương.

“Từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu, điều trị cho 2 bệnh nhân bị chấn thương do điện thoại phát nổ. Trong đó có 1 trường hợp đứt hoàn toàn ngón tay số 3 bàn tay phải”, vị lãnh đạo này cho hay.

MỚI - NÓNG