Nữ nhân viên khu công nghiệp ở Hải Dương mắc COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Học sinh Trường tiểu học Võ Thị Sáu, TP Hải Dương được lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Đài PTTP Hải Dương.
Học sinh Trường tiểu học Võ Thị Sáu, TP Hải Dương được lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Đài PTTP Hải Dương.
TPO - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương cho biết, kết quả xét nghiệm tối 19 và sáng 20/5 xác định địa phương ghi nhận thêm 5 ca mắc COVID-19. Trong đó, có nữ nhân viên tại KCN Lai Vu (huyện Kim Thành) và chủ quán ăn đêm tại phường Trần Phú (TP Hải Dương) đều tiếp xúc với nhiều người.

Bốn ca bệnh ở TP Hải Dương, gồm: bà P.T.T.T (60 tuổi), chị T.T.H.L (31 tuổi) và cháu V.H.A (3 tuổi), và bà M.T.T (60 tuổi, vợ của bệnh nhân B.T.T), cùng trú phường Trần Phú. Cả bốn ca bệnh mới đều có yếu tố dịch tễ liên quan ổ dịch tại xóm Gốc Mít, phường Trần Phú nơi đã ghi nhận 6 ca bệnh trước đó.

Trường hợp còn lại là bà N.T.H (SN 1964, trú phường Phả Lại), là F1 ca bệnh Đ.M.C (chồng bà N.T.H), có yếu tố dịch tễ ổ dịch Bệnh viện Nhiệt đới TƯ và đã được cách ly cùng chồng từ 6/5.

Nữ nhân viên KCN Kim Thành mắc COVID-19

Trường hợp chị T.T.H.L (31 tuổi, trú tại số 1 phố Chương Dương 2, phường Trần Phú), là nhân viên Phòng kế hoạch Công ty may Tinh Lợi 2, địa chỉ Khu công nghiệp Lai Vu, huyện Kim Thành.

Dịch tễ bước đầu xác định, chị T.T.H.L là chủ nhà nơi bệnh nhân là bà Đ.T.V và chồng ông B.T.T thuê mặt bằng bán hàng ăn sáng, bán nước. Hằng ngày, chị tới Công ty may Tinh Lợi làm việc, có tiếp xúc với vợ chồng bà Đ.T.V.

Ngày 4/5, chị T.T.H.L đưa con lên Bệnh viện Nhi TƯ khám. Trưa 5/5, cùng 4 người bạn đến ăn cơm tại nhà bạn ở 173 Đinh Văn Tả.

Từ ngày 6 đến 15/5, hằng ngày đến công ty làm việc rồi tối về nhà bằng xe công ty đưa đón.

Nữ nhân viên khu công nghiệp ở Hải Dương mắc COVID-19 ảnh 1

TP Hải Dương phong tỏa, khử khuẩn những điểm liên quan các ca bệnh mới ghi nhận tối 19/5. Ảnh: Đài PT TP Hải Dương.

Trưa ngày 16/5, chị sang nhà hàng xóm ăn cơm. Tối cùng ngày chị con ra Quảng trường Thống Nhất chơi.

Sáng 17/5, bệnh nhân M.T.T đến nhà chơi. Tại đây, y sỹ Nguyễn Văn Hiền tiêm cho mẹ chị T.T.H.L và truyền nước cho bệnh nhân M.T.T. Cùng ngày, ông B.T.T đưa con trai chị là cháu N.T.N.K (SN 2012) đi mua đồ chơi tại nút giao Minh Khai – Đại lộ Hồ Chí Minh.

Liên quan bệnh nhân này, lực lượng chức năng truy vết xuyên đêm 19/5, bước đầu xác định ít nhất 14 người tiếp xúc gần gồm người thân, bạn bè và người quen tại khu dân cư.

Chủ quán ăn đêm mắc COVID-19, tiếp xúc nhiều người

Bệnh nhân P.T.T.T (60 tuổi, ở xóm Gốc Mít, phường Trần Phú), là chủ quán ăn đêm tại số 2A Hoàng Văn Thụ, phường Trần Phú.

Qua điều tra dịch tễ, lực lượng chức năng xác định, hằng ngày bà P.T.T.T ở tại số nhà 1A phố Đội Cấn và bán hàng ăn đêm tại số 2A Hoàng Văn Thụ. Hằng ngày, bà thường sang nhà con trai số 11/1/2A Chương Dương, xóm Gốc Mít.

Từ 30/4-13/5, bà bán hàng buổi tối tại quán. Từ ngày 14-19/5, nghỉ bán hàng.

Sáng 14/5, bà đi chợ Bắc Kinh, phường Trần Hưng Đạo mua lá để xông người.

Ngày 16/5, bà có biểu hiện ho, đau đầu sau đó sang nhà con trai chơi tại xóm Gốc Mít. Chiều cùng ngày, được y sỹ Nguyễn Văn Hiền đến truyền nước.

Sáng 17/5, bà P.T.T.T đến Bệnh viện quân y khám, xét nghiệm, chụp X-Quang. Tối 18/5, lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm, sau đó kết quả xác định bà dương tính SARS-CoV-2.

Thời điểm lấy mẫu xét nghiệm, bà P.T.T.T vẫn còn ho, đau đầu và có bệnh nền viêm xoang.

Nữ nhân viên khu công nghiệp ở Hải Dương mắc COVID-19 ảnh 2

Trường tiểu học Võ Thị Sáu, TP Hải Dương.

Lực lượng chức năng xác định, ít nhất 13 người tiếp xúc gần với bà P.T.T.T là con cháu và người thân trong gia đình.

Trường hợp bệnh nhân V.H.A (SN 2018, học tại Trường mầm non Tô Ngọc Vân, phường Phạm Ngũ Lão). Từ 7-19/5, cháu được nghỉ học ở nhà tại xóm Gốc Mít, phường Trần Phú.

Truy tìm người tiếp xúc gần với các bệnh nhân mắc COVId-19

Ban chỉ đạo (BCĐ) Phòng chống COVID-19 TP Hải Dương cho biết, ngay trong đêm 19/5, địa phương đã ra thông báo khẩn số 5, yêu cầu người tiếp xúc gần với các bệnh nhân trên phải khai báo ngay cơ quan chức năng để được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch.

Cụ thể:

Những người đã đến quán ăn Ngọc, ở số 2A đường Hoàng Văn Thụ, phường Trần Phú từ ngày 3-19/5.

Tiếp xúc với vợ chồng y sĩ Nguyễn Văn Hiền có địa chỉ ở số nhà 30, đường Nguyễn Bình Khiêm, phường Hải Tân.

Quán bán lá xông ở chợ Bắc Kinh, phường Trần Hưng Đạo từ ngày 14-19/5.

Khu vực các Phòng Khám bệnh, Xét nghiệm, Chụp X-Quang của Bệnh viện Quân y 7 sáng 17/5.

Xóm Gốc Mít, phường Trần Phú (TP Hải Dương) có 75 hộ với 324 nhân khẩu, trong đó 46 người không có mặt tại địa phương. UBND TP yêu cầu UBND phường Trần Phú phối hợp với lực lượng công an và các địa phương khác khẩn trương truy vết các trường này. Đồng thời tiếp tục rà soát những người liên quan tới các ca bệnh để áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 kịp thời.

Trung tâm Y tế TP Hải Dương đã lấy 25 mẫu xét nghiệm ở phố Đội Cấn; 95 mẫu ở phố Hoàng Văn Thụ, nơi có liên quan tới bệnh nhân P.T.T.T. Lực lượng y tế tới nhà lấy mẫu xét nghiệm cho 24 cháu là bạn học và 2 giáo viên của bệnh nhân V.H.A.

Lực lượng y tế cũng đã lấy 150 mẫu xét nghiệm Trường tiểu học Võ Thị Sáu và 40 mẫu ở Công ty May Tinh Lợi.

Đến sáng 20/5, liên quan đến 4 bệnh nhân này, lực lượng chức năng đã truy vết được 160 F1, trong đó có 79 F1 làm việc tại Công ty TNHH May Tinh Lợi do liên quan đến bệnh nhân T.T.H.L.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.