Nữ giáo viên mầm non ở Hải Phòng gửi tâm thư đến quận ủy Đồ Sơn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cô giáo Phạm Thị Mai Trang – giáo viên Trường mầm non Ngọc Xuyên (quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) vừa gửi bức tâm thư tới lãnh đạo Quận ủy Đồ Sơn bày tỏ những bức xúc của mình.

Trong thư, cô giáo Trang cho biết, cô công tác tại Trường mầm non Ngọc Xuyên nhiều năm, đã sinh hoạt Đảng 4 năm và luôn là đảng viên hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ.

Nữ giáo viên mầm non giãi bày, trong năm học 2021-2022, cô được mời dự tham gia cuộc đối thoại trực tiếp với Bí thư Quận uỷ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Đồ Sơn. Trong cuộc họp, nữ giáo viên đã phát biểu ý kiến về việc các trường đều sử dụng app liên lạc thu phí đối với học sinh. Nữ giáo viên thắc mắc việc cùng một dịch vụ nhưng tại mỗi trường thu mức phí dịch vụ khác nhau.

Cô giáo Trang cũng đặt câu hỏi có nên đưa tiếng Anh có yếu tố nước ngoài vào dạy trẻ lớp 1 hay không. Ngoài ra, nữ giáo viên kiến nghị nếu luân chuyển giáo viên mầm non thì ưu tiên nguyện vọng của người lao động.

Sau buổi đối thoại trực tiếp đó, tại các cuộc họp Hội đồng, họp Chi bộ nhà trường, nữ giáo viên đã bị nhắc nhở vì mắc phải “lỗi phát ngôn”.

Cuối năm, Hội đồng thi đua Trường Mầm non Ngọc Xuyên khi xét thi đua năm học 2021-2022, không xếp loại tiên tiến cho cô giáo Trang với lí do đảng viên có mắc lỗi "phát ngôn".

Nữ giáo viên mầm non ở Hải Phòng gửi tâm thư đến quận ủy Đồ Sơn ảnh 1

Cô giáo Phạm Thị Mai Trang, giáo viên Trường Mầm non Ngọc Xuyên (Đồ Sơn, Hải Phòng).

Nữ giáo viên cũng bày tỏ, mặc dù trong năm học này, UBND quận Đồ Sơn yêu cầu Ban Giám hiệu, hai phó hiệu trưởng nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, trong việc tham mưu quyết định điều động giáo viên chưa đảm bảo quy định nhưng cả hai phó hiệu trưởng vẫn được xét danh hiệu "Lao động tiên tiến".

Liên tiếp trong các cuộc họp Hội đồng nhà trường năm 2022, cô giáo Trang nhiều lần đã có ý kiến về những nội dung trên nhưng không được Ban giám hiệu lắng nghe và giải thích hợp lý.

“Tôi chưa nhận được văn bản nào xác nhận mình vi phạm quy chế phát ngôn. Bản thân tôi không làm gì sai, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhưng bị cắt danh hiệu lao động tiên tiến với lý do lỗi phát ngôn là chưa khách quan, thiếu tính dân chủ và minh bạch”, cô giáo Trang nói.

Trong thư, cô giáo Phạm Thị Mai Trang cũng nêu ra nhiều bất cập trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành nhà trường của bà Nguyễn Thị Thu Hường – Hiệu trưởng Trường Mầm non Ngọc Xuyên, gây áp lực cho nhiều giáo viên.

Đồng thời đưa ra những minh chứng cho rằng nữ hiệu trưởng nhà trường có dấu hiệu vi phạm lĩnh vực tài chính trong công tác quản lý hè năm 2021-2022 và năm học 2022-2023.

Nữ giáo viên mầm non ở Hải Phòng gửi tâm thư đến quận ủy Đồ Sơn ảnh 2

Trường Mầm non Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng.

Trao đổi với Tiền Phong, bà Trần Thị Thu Hường – Hiệu trưởng Trường Mầm non Ngọc Xuyên cho biết, nhà trường đã 3 lần tiếp nhận đơn xin ra khỏi Đảng của giáo viên Phạm Thị Mai Trang. Sau khi nhận đơn, nhà trường đã nhiều lần vận động, làm công tác tư tưởng với mong muốn cô trang suy nghĩ lại, rút đơn.

Về lời tố của giáo viên trong quản lý thu chi tài chính có dấu hiệu vi phạm, bà Hường cho biết, Thanh tra quận Đồ Sơn vừa thành lập tổ công tác kết hợp thanh tra tài chính năm 2022 và thanh tra những nội dung mà giáo viên kiến nghị, phản ánh. Nhà trường đang phối hợp với đoàn thanh tra làm việc về những nội dung trên.

Còn lãnh đạo Quận uỷ Đồ Sơn cho biết, sau khi tiếp nhận thư của giáo viên mầm non, chiều 14/4, một lãnh đạo UBND quận đã có buổi làm việc với nhà trường, giáo viên viết tâm thư để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của giáo viên. Quận Đồ Sơn cũng đang thực hiện thanh tra việc điều hành, quản lý tài chính tại trường mầm non này. Tuy nhiên, việc thanh tra cần có thời gian để xác định những phản ánh của giáo viên.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.