Nữ giáo viên bị điều chuyển 'bí mật', quận Đồ Sơn vội vã thu hồi quyết định

0:00 / 0:00
0:00
TPO - UBND quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) vừa có quyết định thu hồi và hủy quyết định điều động công tác đối chị Lê Thị Thùy Dung, giáo viên Trường mầm non Ngọc Xuyên. Quận Đồ Sơn yêu cầu tập thể cá nhân kiểm điểm vì tham mưu chưa đảm bảo quy định.

Theo UBND quận Đồ Sơn, trong quá trình đề xuất Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, hiệu trưởng Trường mầm non Ngọc Xuyên đã không thông tin, không triển khai công tác tuyên truyền, vận động nữ giáo viên Lê Thị Thùy Dung.

UBND quận Đồ Sơn giao hiệu trưởng Trường mầm non Ngọc Xuyên thực hiện lại quy trình đề xuất điều động đối với 1 giáo viên (do thừa giáo viên) về trường còn thiếu.

Việc triển khai thực hiện quy trình phải đảm bảo công khai, dân chủ theo quy định và hoàn thành trước ngày 30/9.

Phòng Nội vụ quận Đồ Sơn chủ trì, phối hợp với Phòng GD&ĐT quận hướng dẫn, giám sát quy trình các bước thực hiện việc điều động theo quy định.

Quận Đồ Sơn cũng yêu cầu Phòng Nội vụ, Phòng GD&ĐT và Ban giám hiệu Trường mầm non Ngọc Xuyên kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân trong việc tham mưu quyết định điều động đối với giáo viên chưa đảm bảo quy định.

Trước đó, ngày 31/8, chị Lê Thị Thùy Dung – giáo viên Trường mầm non Ngọc Xuyên bất ngờ nhận quyết định của Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn về việc điều động công tác sang Trường mầm non Bàng La. Bất ngờ bị điều chuyển, không được thông báo, trao đổi trước, chị Dung đã gửi đơn khiếu nại tới các cấp.

Trong đơn khiếu nại, nữ giáo viên cho rằng bản thân có nhiều năm công tác tại trường. Năm học mới 2021-2022 vừa khai giảng, thì chị bị điều chuyển một cách “bí mật”, không được được trao đổi tâm tư nguyện vọng, không được thông báo trước.

Nữ giáo viên cho rằng, việc chị bị điều chuyển “bí mật” chưa đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch trong quyết định điều công tác và có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).