Nữ giáo viên bị đuổi việc vì lộ clip mặc bikini nhảy tưng bừng

Nhà trường phải sa thải nữ giáo viên trước sức ép của các phụ huynh. Ảnh minh họa.
Nhà trường phải sa thải nữ giáo viên trước sức ép của các phụ huynh. Ảnh minh họa.
TPO - Nhà trường đã phải cho cô giáo trẻ nghỉ việc sau khi đoạn clip ghi lại hình ảnh cô mặc bikini nhảy múa tưng bừng, bị phát tán trên mạng Internet.

Vừa qua, trường tiểu học Cumbre Del Noroeste ở Ciudad Obregon, bang Sonora, phía bắc Mexico đã phải sa thải nữ giáo viên Miss Clarissa (24 tuổi) trước sức ép của các phụ huynh.

Mọi chuyện bắt nguồn từ việc cô giáo này tham dự một cuộc thi khiêu vũ ở Cabo San Lucas, thành phố du lịch biển ở bang Baja California (Mexico).

Sau cuộc thi, một đoạn clip ghi lại hình ảnh Miss Clarissa mặc bikini và nhảy múa tưng bừng trên bãi biển, đã bị phát tán trên mạng Internet.

Nhiều phụ huynh tỏ ra tức giận khi cho rằng hình ảnh Clarissa mặc bikini nhảy múa là phản cảm, gây ảnh hưởng xấu đến học sinh. Họ gửi thư phản ánh lên nhà trường với yêu cầu đuổi việc Miss Clarissa.

Về phần mình, Clarissa cho biết, đoạn video chỉ là một phần của cuộc thi khiêu vũ mà cô giành giải nhất.

“Tôi biết đoạn video được đăng lên Internet nhưng không nghĩ nó lan truyền nhanh đến vậy. Nhưng dù sao, tôi không làm sai điều gì”, Clarissa nói.

Trong khi đó, cha mẹ Clarissa vô cùng phẫn nộ khi cho rằng nhà trường đã sa thải con của họ một cách vô cớ.

Theo Theo Mirror
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.