Nữ đạo chích quyến rũ nhất thế giới và những vụ siêu trộm

“Trước khi Stéphanie Beaudoin ăn cắp tài sản, cô nàng đã ăn cắp trái tim của bạn”, lời bình luận đủ nói lên sự quyến rũ chết người của siêu trộm Stéphanie Beaudoin-cô nàng đang bị cáo buộc 114 tội danh, trong đó có trộm cắp, sở hữu tài sản và vũ khí trái phép.
Nữ đạo chích quyến rũ nhất thế giới và những vụ siêu trộm ảnh 1

Stéphanie Boudoin và những tấm hình chụp gợi cảm, dậy sóng cộng đồng mạng.

Stéphanie Beaudoin đang là cái tên được tìm kiếm nhiều bậc nhất trong cộng đồng mạng ở Canada khi cô này nổi tiếng là đạo chích sở hữu thân hình quyến rũ chết người. Sau khi ảnh của  Beaudoin xuất hiện trên tạp chí Montreal trong trang phục bikini, cô nàng trở nên nổi tiếng trong cộng đồng mạng. Nhiều người gán cho Stéphanie Beaudoin biệt danh "nữ tội phạm gợi cảm nhất thế giới”, thậm chí, nhiều người còn ví thân hình của cô ta đẹp như một “nữ thần”.

 “Miêu nữ” và cáo trạng 114 tội danh

Stéphanie Beaudoin chỉ mới 21 tuổi, nhưng đã có một danh sách phạm tội “đáng nể” dày 30cm với 114 tội danh, trong đó có trộm cắp, sở hữu tài sản và vũ khí trái phép…

Cảnh sát Canada đã bắt Stéphanie Beaudoin hồi tháng trước tại thành phố Victoriaville về tội đột nhập trái phép vào 42 ngôi nhà trong khu vực. Giới chức Canada cho biết, Beaudoin cùng 3 đồng phạm khác trong tuổi vị thành niên đã thực hiện nhiều vụ trộm khác tại hai khu vực Athabaska và Maple. 

Nữ đạo chích quyến rũ nhất thế giới và những vụ siêu trộm ảnh 2

Stéphanie Beaudoin

Nhiều người dân ở khu vực này đã hoang mang trong một thời gian dài, khi họ bị mất cắp tài sản trong nhà một cách khó hiểu. Ban đầu, một vài gia đình ở Athabaska báo cáo rằng, buổi sáng trước khi ra khỏi nhà, họ đã cẩn thận khóa cửa và thậm chí nhà có trang bị camera ở cửa ra vào.

Tuy nhiên, khi trở về nhà, bên trong đồ đạc bị xáo trộn, nhiều tài sản quý giá đã không cánh mà bay và camera đã không ghi nhận được bất kỳ kẻ lạ nào đột nhập từ cửa trước. 

Không lâu sau đó, thêm nhiều gia đình ở hai khu vực này cũng bị mất trộm tương tự, khiến người dân trở nên hoang mang. Họ bắt đầu kháo nhau về một tên trộm có hành tung bí ẩn, thoắt ẩn thoắt hiện. Nhận được đơn trình báo của các gia đình bị mất trộm, cảnh sát khu vực Athabaska và Maple bắt đầu chiến dịch “thả mồi” săn trộm.

Một số căn hộ được bí mật bảo vệ song lại để lộ ra những điểm sơ hở thể hiện sự mất cảnh giác như quên khóa cửa, để tài sản hớ hênh bên ngoài nhà… Trong khi đó, cảnh sát mặc thường phục đóng giả người dân, lảng vảng xung quanh những khu dân cư ở Athabaska để rình tên trộm.

Cứ cách hai ngày, cảnh sát thường phục phát hiện một chiếc xe Mitsubishi Lancer màu trắng xuất hiện ở khu vực này. Chiếc xe này chạy với tốc độ chậm rãi, kiểu “vừa đi vừa ngắm cảnh”. Tuy nhiên, theo quan sát, chủ nhân bên trong xe lại là một thiếu nữ xinh đẹp, với khuôn mặt khả ái và đôi mắt to tròn ấn tượng. Đặc biệt, cô gái mang những bộ trang phục gợi cảm, khiến vẻ đẹp hình thể càng trở nên nổi bật. Thiếu nữ này lái xe và chở theo một nhóm gồm 3 thanh thiếu niên. 

Và kỹ thuật ăn trộm siêu đẳng

Sự xuất hiện thường xuyên của chiếc Mitsubishi Lancer màu trắng đã khiến cảnh sát nghi ngờ. Lần theo dấu vết, cảnh sát phát hiện chủ nhân của chiếc xe cũng chính là cô nàng nóng bỏng có tên là Stéphanie Beaudoin, 21 tuổi, vốn là một nữ y tá tốt nghiệp khoa điều dưỡng. 

Stéphanie Beaudoin cầm đầu băng đạo chích gồm 3 thanh niên, hai nam, một nữ, có độ tuổi từ 14 đến 17. Cũng giống như bất kỳ băng nhóm tội phạm nào, Stéphanie Beaudoin thu nhận đệ tử và đặt ra những luật lệ hà khắc. Một trong số những luật mà Stéphanie Beaudoin bắt các đệ tử của mình phải nghiêm túc thực hiện nếu không muốn bị trả giá đó là “luật omerta”.

Cô nàng thu nhận đệ tử và thỏa thuận tỷ lệ ăn chia tùy theo từng phi vụ. Ngoài ra, Stéphanie Beaudoin còn huấn luyện cho nhóm đạo chích cách sử dụng súng, kỹ thuật nhảy dù… từ ống khói và kỹ thuật “rắn bò vào nhà”.

Trong khi Stéphanie Beaudoin đang tại ngoại để chờ ngày hầu tòa, một số nhà xuất bản tư nhân ở Canada đã nhận thấy độ “nóng” từ cô nàng có thể tạo sức hút nên đã lên kế hoạch xuất bản truyện tranh, kể chuyện và vẽ chân dung cô nàng đạo chích Stéphanie Beaudoin như một nhân vật “miêu nữ” từng thấy trong các bộ phim Hollywood. 

Theo phân công, 3 tên đạo chích tuổi teen có nhiệm vụ đi thám thính trong khu vực, khi định vị được những mục tiêu, chúng thông báo cho “bà trùm” Stéphanie Beaudoin kế hoạch ra tay. Cô nàng đạo chích tự lái xe đến và đỗ xe ở một điểm khá khuất bóng, đi bộ về phía sau những ngôi nhà mục tiêu. Chúng trèo vào nhà dân bằng cửa sau hoặc cửa sổ tầng hầm, thậm chí “nhảy dù” từ những ống khói. Nhóm đạo chích thường mang theo các dụng cụ ăn trộm như dao, súng và ra tay rất nhanh lẹ. Đồ vật chúng lấy thường là đồ trang sức đắt tiền, thụt két và những món đồ cổ có giá trị.

Khi cảnh sát phát hiện ra Stéphanie Beaudoin và đồng bọn, nhóm đạo chích này đã thực hiện trót lọt 42 vụ đột nhập và lấy đi một số lượng tài sản có giá trị lớn. Những tài sản này được Stéphanie Beaudoin bán lại và phần lớn tiền thu về bọn chúng dành để “đốt” vào những đêm ăn chơi thác loạn trong những hộp đêm.

Khi bắt giữ Stéphanie Beaudoin, cảnh sát tìm thấy một khẩu súng ở sau cốp xe của Boudoin. Người đẹp Beaudoin phải đối mặt với các cáo buộc như đột nhập trái phép, ăn cắp, sử hữu vũ khí bất hợp pháp… 

Xuất thân là nữ y tá

Hiện cô nàng đạo chích này đã được gia đình đóng một khoản tiền khá lớn để được tại ngoại và chờ ra tòa trong một phiên xử dự kiến diễn ra ngày 7.11 tới. Denis Lavigne - luật sư của Stéphanie Beaudoin cho biết, bản cáo trạng của Stéphanie Beaudoin là một trong số những tài liệu “gây ấn tượng” đối với sự nghiệp làm thầy cãi của ông này.

Ngay cha mẹ của Stéphanie Beaudoin cũng rất ngạc nhiên khi được nghe cảnh sát thông báo về “thành tích” trộm cắp của con gái. Stéphanie Beaudoin vốn theo học ngành điều dưỡng, nhưng công việc của một nữ y tá khá buồn tẻ đối với cô. 

Cha mẹ của Stéphanie Beaudoin cho biết: “Con bé thường kêu chán và chúng tôi không hay biết nó lại chọn việc đi ăn trộm để giải khuây”. Luật sư của Stéphanie Beaudoin cũng tiết lộ, cô nàng đạo chích đang tìm kiếm những cơ hội để thoát tội, trong đó có việc xác định xem liệu có phải cô ta ra tay ăn trộm trong trạng thái tâm thần không ổn định hay không.

Trong thời gian tại ngoại, Stéphanie Beaudoin vẫn thường xuyên chụp những bức hình gợi cảm đăng trên trang facebook cá nhân và nhận được rất nhiều ý kiến bày tỏ sự thích thú của cộng đồng mạng. Những hình ảnh cho thấy Stéphanie Beaudoin sở hữu thân hình bốc lửa khiến cư dân mạng “dậy sóng”. 

Nhiều bình luận tỏ vẻ tiếc cho một hồng nhan, thậm chí có người còn dí dỏm bình luận rằng: “Trước khi Stéphanie Beaudoin ăn cắp tài sản, cô nàng đã ăn cắp trái tim của bạn”.

Lời đùa vui này không phải là không có căn cứ. Tờ Huffington Post mới đây đã đăng tải một bài viết tiết lộ rằng, với những phụ nữ đẹp, khi vào tù, họ dễ có nguy cơ trở thành “lót giường” cho nam giới. 

Tác giả bài viết cho rằng, với vẻ gợi cảm của Stéphanie Beaudoin, những người coi ngục nên cảnh giác cao độ với trái tim của chính mình, bởi Stéphanie Beaudoin có thể sẽ lại “đại náo” trại giam với biệt danh “kẻ đánh cắp trái tim người coi ngục”.

Theo Huyền My

Theo Dòng Đời
MỚI - NÓNG