Nữ đại biểu xinh đẹp kể về 9 tháng làm Phó chủ tịch xã vùng cao

Nữ đại biểu xinh đẹp kể về 9 tháng làm Phó chủ tịch xã vùng cao
TPO - Đại diện cho đội viên đội dự án 600 Tri thức trẻ về làm Phó Chủ tịch xã ở các xã nghèo, Trần Thị Hương (Phó Chủ tịch xã Nam Quan, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng) có bài phát biểu ấn tượng.

Đại biểu Trần Thị Hương phát biểu, trước khi về làm Phó chủ tịch xã, Hương và các đội viên đội dự án được đào tạo bài bản cả về lý thuyết, thực tiễn. Tháng 2-12012, Hương là một trong 44 trí thức trẻ đã ra quân về các địa phương nhận nhiệm vụ với số phiếu tín nhiệm cao của lãnh đạo và người dân.

Hương cho biết, cô sẵn sàng đi bất cứ đâu để nhận nhiệm vụ nhưng khi được phân về xã Nam Quan, xã cách trung tâm TP Cao Bằng 180km để công tác cô cũng thấy vô cùng lo lắng. Cả gia đình cũng phản đối vì con gái công tác nơi rừng núi cách nhà quá xa. Nhưng qua thời gian bỡ ngỡ ban đầu, đến nay đã 9 tháng với nhiệm vụ Hương khẳng định với Đại hội: “Giờ tôi có thể tự tin khẳng định, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã giao phó”.

Hương đặt trúng câu hỏi nhiều người băn khoăn, “Hẳn các đại biểu sẽ hỏi, nhiệm vụ một Phó Chủ tịch xã sẽ làm gì?” Hương cho biết, mỗi Phó chủ tịch xã khi về địa phương công tác tùy chuyên môn, sở trường sẽ được phân công công việc phù hợp. Riêng Hương, được xã phân công phụ trách mảng kinh tế với nhiều vai trò: Tổ trưởng tổ thực hiện dự án nước sạch, cây trồng, vật nuôi, phó ban phòng chống bão lũ, phụ trách các thôn xóm.

Ngoài việc nghiên cứu viết đề án cũng như đưa các dự án của chính phủ về với người dân, nhiệm vụ hàng tuần của một Phó chủ tịch xã như Hương là xuống thôn xóm chủ trì họp và nắm bắt tình hình và triển khai công việc. Hương cho hay, nếu ở miền xuôi, chủ trì họp thôn, xóm là nhiệm vụ trưởng thôn xóm đó, nhưng ở chỗ tôi cả xóm có khi không có ai biết chữ nên cán bộ xã kiêm luôn việc đó.

Báo cáo với đại hội, 9 tháng với vai trò Phó chủ tịch xã, Hương đã làm được không ít việc: hoàn thành mô hình trồng thí điểm ngô lai, đăng ký cho dân trồng cỏ voi, hỗ trợ bò cái sinh sản, vận động người dân không xâm canh xâm xư, điều tra tổng hợp hộ nghèo, cận nghèo, xây dựng phong trào gây quỹ vì trẻ thơ, thi cán bộ dân vận khéo tại huyện…

Khẳng định tại Đại hội, bằng lòng nhiệt huyết, sức trẻ các đội viên đội dự án nguyện sẽ quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, đổi mới vùng đất khó. Hương đề nghị, tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm tới các đội viên đội dự án để họ hoàn thành nhiệm vụ. Bởi khi đi vào thực tế, những Phó chủ tịch xã nghèo như Hương gặp nhiều khó khăn. Đó là bất đồng ngôn ngữ, cơ sở, điều kiện làm việc chủ yếu nhà cấp 4 không đảm bảo, không có nhà công vụ cho cán bộ tiện sinh hoạt và làm việc.

Theo Viết
MỚI - NÓNG