Nữ chủ tiệm Spa nghi bị sát hại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khách đến tiệm Spa phát hiện nữ chủ tiệm đã tử vong trên nền nhà với nhiều vết thương trên cơ thể.

Chiều ngày 23/3, Công an TP Biên Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai xác minh vụ phát hiện một người tử vong bất thường bên trong tiệm Spa tại KP4, phường Long Bình, TP Biên Hòa.

Nữ chủ tiệm Spa nghi bị sát hại ảnh 1

Lực lượng cảnh sát bảo vệ trật tự tại hiện trường

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 17 giờ cùng ngày, một người đến tiệm Spa của chị Võ Thị Mỹ H. (41 tuổi) tại địa chỉ trên thì phát hiện chị này nằm gục trên nền nhà bên trong tiệm. Người này liền báo cho cơ quan chức năng.

Khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an xác định chị H. đã tử vong, trên người có nhiều vết thương. Bên cạnh đó, một số đồ đạc bên trong tiệm cũng bị xáo trộn.

Nữ chủ tiệm Spa nghi bị sát hại ảnh 2

Người dân hiếu kỳ tập trung tại hiện trường

Nhận định ban đầu của cơ quan điều tra đây là một vụ án mạng, hung thủ đã rời khỏi hiện trường sau khi gây án. Ngay sau đó, lực lượng trinh sát nhanh chóng đến hiện trường tiến hành thu thập thông tin, trích xuất hình ảnh camera an ninh quanh khu vực đó và đồng thời lấy lời khai các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.