Nữ bệnh nhân bốc cháy dữ dội ngay trên bàn mổ

Bệnh viện nơi xảy ra sự cố nữ bệnh nhân bốc cháy ngay trên bàn mổ
Bệnh viện nơi xảy ra sự cố nữ bệnh nhân bốc cháy ngay trên bàn mổ
Chỉ vì sơ suất của bác sĩ khi sử dụng chất khử trùng có cồn, nữ bệnh nhân đang phẫu thuật ung thư đã bốc cháy dữ dội trên bàn mổ. Bệnh nhân đã tử vong sau đó.

Theo tờ BBC đưa tin, sự việc xảy ra hôm 22/12 vừa qua tại Bệnh viện Floreasca, thuộc thành phố Bucharest, Romania. Một người phụ nữ không được công khai danh tính, 66 tuổi, đã tử vong vì bỏng nặng sau khi bốc cháy trên bàn mổ sau sơ suất của bác sĩ phẫu thuật.

Truyền thông địa phương cho biết, người phụ nữ này bị ung thư tuyến tụy, đã đăng ký phẫu thuật tại Bệnh viện Floreasca. Mọi chuyện vẫn diễn ra thuận lợi cho đến khi bác sĩ sử dụng chất khử trùng có cồn cho bệnh nhân.

Sau đó, bác sĩ tiếp tục dùng dao điện để mổ. Việc dao điện tiếp xúc với cồn đã khiến cơ thể người phụ nữ phát hỏa, cháy phừng phừng ngay trên bàn mổ.

Mặc dù đã được nhanh chóng cấp cứu nhưng nữ bệnh nhân này vẫn bị bỏng tới 40% cơ thể. Tới hôm 29/12, cô đã qua đời vì bỏng nặng.

Gia đình của người phụ nữ trên nói với báo chí rằng phía bệnh viện chỉ thông báo sơ qua về vụ tai nạn chứ không có bất kỳ lời giải thích nào.

Một người thân trong gia đình chia sẻ: “Tới tận khi mọi chuyện được phát trên báo chí và sóng truyền hình, chúng tôi mới phát hiện những chi tiết đáng nghi. Chúng tôi đã khởi kiện vì muốn biết rõ ràng chuyện gì đã xảy ra”.

Ông Victor Costache, Bộ trưởng Bộ Y tế của nước này đã cam kết sẽ điều tra vụ việc đến cùng. Chia sẻ trên tờ BBC, ông Victor nói: “Tôi hy vọng chúng ta sẽ rút ra bài học từ sự việc này. Tôi sẽ cùng cả nhóm thuộc Bộ Y tế mà tôi điều phối làm mọi thứ để tìm ra sự thật”.

Ông Horatiu Moldovan, Thứ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết, các bác sĩ nên hiểu được điều cơ bản là cấm sử dụng chất khử trùng có cồn trong quá trình phẫu thuật có dùng dao mổ điện. Do đó, sự cố này là một sơ suất y tế không thể chấp nhận được.

Trong tất cả các nước thuộc Liên minh châu Âu, Romania là quốc gia thiếu hụt hệ thống chăm sóc sức khỏe nhất. Đất nước này cũng có tỷ lệ trẻ em tử vong cao nhất châu Âu, các bệnh viện liên tục thiếu nhân viên, y bác sĩ, cơ sở hạ tầng ngày càng tồi tàn, không được đầu tư phát triển.

Theo Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.