NSƯT Xuân Bắc: NSND Hoàng Dũng giỏi nghề, một nhân cách đáng kính

NSND Hoàng Dũng trong mắt NSƯT Xuân Bắc là người tài năng, nhân cách đáng kính
NSND Hoàng Dũng trong mắt NSƯT Xuân Bắc là người tài năng, nhân cách đáng kính
TPO - Nhận tin NSND Hoàng Dũng ra đi, NSƯT Xuân Bắc cảm thấy buồn, hoang hoải. Anh đã dành những lời trân trọng nhất khi nói về bậc đàn anh đáng kính.

“NSND Hoàng Dũng thuộc lứa nghệ sĩ đàn anh, một trong những nghệ sĩ được hế thảy mọi người kính trọng. Anh ấy là người giỏi nghề, tài năng nhưng không tỏ ra kiêu ngạo. Anh Dũng là người rất yêu nghề nhưng không cực đoan. Có nghĩa là không mượn nghề để thể hiện mình”, NSƯT Xuân Bắc, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam chia sẻ với Tiền Phong.

NSƯT Xuân Bắc: NSND Hoàng Dũng giỏi nghề, một nhân cách đáng kính ảnh 1 NSND Hoàng Dũng ra đi ở tuổi 65
Làm với nhau không quá nhiều chương trình nhưng Xuân Bắc cho biết NSND Hoàng Dũng và anh liên quan đến nhau rất nhiều, từ các chương trình của nhà hát, chương trình của cá nhân. NSND Hoàng Dũng có mối quan hệ cực kỳ tốt với tất cả các diễn viên, các thế hệ nghệ sĩ trong đó có Xuân Bắc.

“Nói về nghệ sĩ Hoàng Dũng chỉ có thể nói rằng anh ấy diễn rất hay, diễn sâu mà lắng. Sự ra đi của anh ấy thực sự là sự tổn thất lớn cho nghệ thuật nước nhà, bởi anh vẫn đang tích cực cống hiến không ngừng nghỉ. Sau thời gian nghỉ hưu, anh Dũng càng có thêm thời gian để làm nghệ thuật thay vì trói buộc vào nhiệm vụ quản lý ở Nhà hát Kịch Hà Nội”, NSƯT Xuân Bắc nhận xét.

NSƯT Xuân Bắc: NSND Hoàng Dũng giỏi nghề, một nhân cách đáng kính ảnh 2 NSND Hoàng Dũng (trái) và NSƯT Xuân Bắc (phải) trong chương trình tưởng nhớ tác giả Lưu Quang Vũ
Giỏi nghề là điều ai cũng ghi nhận, tuy nhiên Xuân Bắc nhấn mạnh, NSND Hoàng Dũng là người có nhân cách. “Có những người rất giỏi nghề nhưng chỉ được một nhóm người yêu mến. NSND Hoàng Dũng hầu như ai cũng yêu mến và công nhận. Bên cạnh nghề cái chính là nhân cách con người và nhân cách nghệ sĩ. Anh ấy đúng nghĩa là bậc đàn anh”, Xuân Bắc nói.

Nói thêm về nhân cách nghệ sĩ của NSND Hoàng Dũng, Xuân Bắc nói rằng ông là người rất công bằng và công minh. Thông qua các chương trình NSND Hoàng Dũng làm giám khảo hay nhận xét vai, vở, chương trình với diễn viên luôn thể hiện sự công bằng. “Anh ấy là người hiền lành, chân thành, nghiêm túc trong nghề đặc biệt không bao giờ mượn nghệ thuật để lên mặt với đàn em hay tỏ ra nguy hiểm. Cái gì không được, anh liền ghé vào tai góp ý rất chân thành, mộc mạc”, NSƯT Xuân Bắc nói.

NSƯT Xuân Bắc: NSND Hoàng Dũng giỏi nghề, một nhân cách đáng kính ảnh 3 NSND Hoàng Dũng dàn dựng vở "Nguồn sáng trong đời" từ kịch bản của Lưu Quang Vũ cho nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam. Ảnh: Nguyên Khánh
Anh kể ít ngày trước, anh cùng NSND Tự Long vào viện thăm NSND Hoàng Dũng. Khi ấy ông khá tỉnh táo, tích cực điều trị. “Anh ấy đàng hoàng với chính cuộc sống của anh ấy. Anh bảo, bác sĩ nói vẫn có thể điều trị được, kể cả không điều trị được thì mình đã sống không phải ân hận. Trời cho đến đâu nhận đến đấy. Anh Dũng sẵn sàng đối diện với những khó khăn, bệnh tật của chính mình”, NSƯT Xuân Bắc kể.

NSND Hoàng Dũng mất lúc 14h15 tại bệnh viện, sau thời gian chống chọi với căn bệnh quái ác. Cuộc đời khép lại ở tuổi 65, NSND Hoàng Dũng kịp để lại cho sự nghiệp sân khấu những vai diễn, truyền dạy kinh nghiệm cho nhiều thế hệ diễn viên trẻ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.