NSƯT Xuân Bắc, dàn BTV chia sẻ khoảnh khắc ý nghĩa trong 'ngày hội của toàn dân'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng nay (23/5), nhiều nghệ sĩ đã chia sẻ những cảm xúc, hình ảnh trong vai trò cử tri trước ngày toàn dân đi bầu cử và không quên chấp hành đầy đủ các yêu cầu chống dịch.

Trên trang cá nhân, NSƯT Xuân Bắc chia sẻ hình ảnh cùng hai con trai dậy sớm đi bầu cử. Chia sẻ cảm xúc về ngày trọng đại của đất nước, nam nghệ sĩ cho hay: “Các con hôm nay dậy sớm để đi bầu cử cùng bố!!! Sướng nhất là trên xe mình được nói chuyện với thế hệ tương lai về ý nghĩa bầu cử. Nói chuyện về bầu cử xưa và nay. Nói về cái tích cực, tiến bộ của tổ chức bầu cử. Nói về cả những hạn chế cần khắc phục trong bầu cử (theo qua điểm của bố) và quan trọng hơn cả là sự tự hào, quyền và nghĩa vụ của chính các công dân tương lai. Hãy cố gắng lên các con. Hãy làm thật tốt để xây dựng Việt Nam hùng mạnh !!!”.

NSƯT Xuân Bắc, dàn BTV chia sẻ khoảnh khắc ý nghĩa trong 'ngày hội của toàn dân' ảnh 1

Dậy khá sớm để chuẩn bị cho ngày bầu cử, MC BTV Xuân Anh cùng đồng nghiệp mặc áo dài thanh lịch, trên tay cầm lá phiếu ghi lại khoảnh khắc đi bầu cử ý nghĩa tại sảnh Đài truyền hình Việt Nam.

Chia sẻ cùng Tiền Phong, nữ MC cho biết khi tới nơi bầu cử, cô cảm thấy rất ấn tượng với hình ảnh các cụ dù đã 80-90 nhưng vẫn chống gậy đi bầu cử, tự tay cầm lá phiếu thả vào hòm.

“Xuân Anh đi khá sớm, tầm 8h sáng ở khu vực phường Bách Khoa. Sớm nên chủ yếu là các cụ cao tuổi. Mình rất ấn tượng vì có những cụ đã 80-90 tuổi vẫn chống gậy đi bầu, tự tay cầm lá phiếu để lựa chọn những gương mặt xứng đáng. Trông các cụ hân hoan vui lắm. Các cụ chính là những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo. Lúc mình ra về thì bắt đầu thấy các bạn trẻ tới điểm bầu cử, cũng chụp ảnh check in với lá phiếu của mình đầy tự hào. Đúng là không khí ngày hội toàn dân.

NSƯT Xuân Bắc, dàn BTV chia sẻ khoảnh khắc ý nghĩa trong 'ngày hội của toàn dân' ảnh 2

Bên cạnh là một MC, BTV, Xuân Anh được nhiều khán giả yêu mến qua các clip TikTok, cách sử dụng các nền tảng mạng xã hội rất thông minh. Xuân Anh cũng chia sẻ về cách truyền thông đặc biệt của ngày bầu cử lần này “Cá nhân mình thấy năm nay truyền thông có thể nói là thành công. Giới trẻ thấy tự hào và cảm nhận được quyền và nghĩa vụ của mình rõ rệt hơn. Mọi người đều muốn hoà chung không khí, muốn tự cầm phiếu bầu và chụp ảnh kỷ niệm, thấy vui và tuyệt vời.”

Cùng hòa chung không khí tưng bừng của ngày hội toàn dân, MC Lan Anh – cô gái mặc áo dài đỏ cùng tham gia vũ điệu bầu cử với MC Xuân Anh cũng chia sẻ cảm xúc khi là cử tri đi bầu cử từ sáng sớm.

Lan Anh tiết lộ sáng nay VTV cũng thực hiện chương trình “Chào buổi sáng” theo cách đặc biệt của ngày bầu cử, được cả ekip kết nối nhiều điểm cầu và thực hiện xuyên ngày đêm:

“Clip mình và Xuân Anh quay nhanh sáng nay sau khi cả 2 dẫn xong chương trình “Chào buổi sáng” đặc biệt ngày bầu cử. Chương trình sáng này công phu kết nối với rất nhiều các điểm cầu, cả ekip làm cật lực mấy ngày xuyên đêm nên làm xong thích quá, khí thể hừng hực nên quay luôn lưu lại kỉ niệm.:”

NSƯT Xuân Bắc, dàn BTV chia sẻ khoảnh khắc ý nghĩa trong 'ngày hội của toàn dân' ảnh 3

Từng tác nghiệp vào ngày bầu cử, MC Lan Anh cũng chia sẻ sự khác biệt về ngày bầu cử đặc biệt hôm nay:

“Cách đây 5 năm Lan Anh đi quay bầu cử. Năm nay, đến nơi thì các bạn trẻ chăm chú đọc danh sách cử tri, bình luận, cân nhắc để lựa chọn người mình thấy phù hợp. Rõ ràng là truyền thông, và cách thức truyền thông có tác động rất lớn đến nhận thức của các bạn về quyền, và nghĩa vụ công dân của mình.

Năm nay Hội đồng bầu cử quốc gia không chỉ làm clip infographic hướng dẫn vô cùng chi tiết, và dễ hiểu, mà Đài THVN cùng rất nhiều cơ quan báo chí, kết hợp với các nghệ sỹ cũng có những ca khúc, MV cổ động bầu cử, giai điệu rộn ràng, "tạo trend" lại càng khiến việc bầu cử trở nên gần gũi hơn với các bạn trẻ.”

NSƯT Xuân Bắc, dàn BTV chia sẻ khoảnh khắc ý nghĩa trong 'ngày hội của toàn dân' ảnh 4

Là người của công chúng, thường xuyên chia sẻ các hoạt động xã hội ý nghĩa, diễn viên Trần Vân (Nhà trọ Balanha) cũng chia sẻ quan điểm về cách truyền thông mới lần này: “Mình cũng thấy nhiều bạn trẻ tham gia chiến dịch “Tôi đi bầu cử” trên TikTok, ngày nào mình lướt newfeed TikTok với Facebook cũng thấy. Mình thấy đây là cách truyền thông rất có ý nghĩa và nó có khả năng lan tỏa rất rộng tới các bạn trẻ. Bây giờ giới trẻ dùng nhiều mạng xã hội hơn xem TV, đọc tin tức, hầu hết thời gian dành cho các phương tiện giải trí khá nhiều. Nên việc truyền thông như vậy khiến các bạn có thêm sự háo hức, tìm hiểu nhiều hơn và có trách nhiệm hơn với lá phiếu bầu cử của mình.”

NSƯT Xuân Bắc, dàn BTV chia sẻ khoảnh khắc ý nghĩa trong 'ngày hội của toàn dân' ảnh 5

Gặp gỡ Hoa hậu Áo dài Việt Nam 2018 Phí Thị Thùy Linh ngay sau khi bỏ phiếu bầu, người đẹp hào hứng chia sẻ: “Hôm nay mình đi bầu cử mình thấy không khí rất tưng bừng. Dù không gian rất yên tĩnh, không chen lấn nhưng rất đông các bạn trẻ đã đến và tuân thủ đúng công tác phòng dịch. Linh thấy rất nhiều bạn trẻ đứng trước bảng ghi danh sách và các bạn nghiên cứu rất kĩ để lựa chọn những vị lãnh đạo sáng suốt. Mình thấy dù là chi tiết nhỏ nhưng cho thấy các bạn trẻ rất nghiêm túc và có trách nhiệm với lá phiếu của mình.

Dạo gần đây, Linh cũng khá quan tâm tới các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Instagram và mình thấy cách truyền thông lần này về ngày bầu cử rất ý nghĩa. Theo mình việc truyền thông về bầu cử rất quan trọng, công dân từ 18 tuổi trở lên các bạn đã có quyền và trách nhiệm để bầu ra những người lãnh đạo có tâm để phục vụ có đất nước. Lần này, cách truyền thông của mình hướng đến mạng xã hội, nền tảng digital nhiều tập trung vào các bạn trẻ là điều Linh thấy rất ủng hộ. Từ phía mình, Linh cũng chỉ có những hành động nhỏ bé như tuyên truyền, tham gia vũ điệu đi bầu cử để góp phần hỗ trợ tuyên truyền tới các bạn trẻ.”

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.