NSND Lan Hương ‘Bông’ chia sẻ trải nghiệm sau khi mắc COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - NSND Lan Hương ‘Bông’ đi qua những ngày chống lại COVID-19. Chị nhắn nhủ mọi người không nên chủ quan với dịch bệnh.

Vừa mới trở lại phim trường Thương ngày nắng về 2, NSND Lan Hương ‘Bông’ đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và phải trải qua những ngày dưỡng bệnh ở nhà.

Chia sẻ với Tiền Phong, NSND Lan Hương cho biết chị đã khỏe hơn nhưng đôi khi vẫn “bung biêng”. Cảm giác này do trải qua những ngày sốt và bị virus “hành”, do đó chị vẫn tiếp tục phải nghỉ ngơi và bồi dưỡng tích cực cho lại sức. NSND Lan Hương lây bệnh từ cháu nội. “Hai đứa cháu sốt cao, lả đi thương lắm”, chị nói. Biết nguy cơ lây bệnh nhưng bà nội Lan Hương ‘Bông’ vẫn lăn vào chăm sóc cháu.

NSND Lan Hương ‘Bông’ chia sẻ trải nghiệm sau khi mắc COVID-19 ảnh 1

NSND Lan Hương trước khi phát hiện dương tính. Sau đó chị buộc phải tạm ngừng công việc. Ảnh: FBNV

Nói vui rằng NSND Lan Hương sắp có “miễn dịch tự thân” sau khi mắc COVID-19, chị nghiêm túc chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng mọi người nên tránh để không bị mắc vẫn hơn, vì sau khi bị COVID-19 rất mệt mỏi, bị hụt hơi lắm đấy”. Dù đã qua đẹp các triệu chứng ho, sốt nhưng thi thoảng đứng lên ngồi xuống NSND Lan Hương vẫn thấy chóng mặt và hoa mắt. Nguyên tắc nhanh chóng vượt qua COVID-19 của chị là kiên trì và tuân thủ các nguyên tắc 5K.

NSND Lan Hương đang chuẩn bị tinh thần “tái hòa nhập cộng đồng”. Điều quan trọng hơn chính là việc sắp xếp thời gian và sức khỏe để trở lại với Thương ngày nắng về 2. Nhân vật bà Hiền-bà mẹ chồng tai quái- vừa gần gũi với hình tượng mẹ chồng quốc dân trong Sống chung với mẹ chồng, lại vừa có những màu sắc riêng mới mẻ khiến khán giả rất ghét (bà Hiền) nhưng lại rất hâm mộ NSND Lan Hương.

NSND Lan Hương ‘Bông’ chia sẻ trải nghiệm sau khi mắc COVID-19 ảnh 2

NSND Lan Hương và ông xã- NSƯT Đỗ Kỷ. Ảnh: FBNV

Thương ngày nắng về 2 lên sóng dự kiến từ 4/4. Đoàn làm phim cũng trải qua giai đoạn căng thẳng. Nữ diễn viên chính Huyền Lizzie cũng mới khỏi COVID-19 và trở lại với vai Vân Trang. Minh Huyền may mắn vì triệu chứng COVID-19 khá nhẹ, cô có kinh nghiệm “chiến đấu” với virus một cách khoa học và lành mạnh.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.