Làm phim thời chạy đua với… F0

0:00 / 0:00
0:00
TP - Diễn viên làm phim chạy sóng đã đành. Thời gian này không ít đoàn làm phim đang phải chạy đua để tránh…F0, có đoàn phim phải gián đoạn vài lần vì thành viên bỗng dưng “hai vạch”.

Bỗng dưng thành F0

NSND Lan Hương (Bông) khấp khởi trở lại phim trường sau quãng thời gian nghỉ Tết. Thương ngày nắng về phần 2 khởi quay trở lại cho kịp lịch lên sóng dự kiến 4/4 trên VTV3. Đoàn làm phim đều có quy trình test nghiêm ngặt cho diễn viên, nhưng NSND Lan Hương nhanh chóng phát hiện dương tính. Sáng đi quay vẫn có kết quả bình thường nhưng chiều tối về test lại ra hai vạch.

Làm phim thời chạy đua với… F0 ảnh 1
NSND Minh Hòa, NSƯT Thanh Quý gạt bỏ nỗi lo dịch bệnh để làm phim “Thương ngày nắng về” 2

“Sức khỏe của tôi đã ổn định hơn, thi thoảng họng vẫn khó chịu nhưng ho ít hơn. Tôi hy vọng có thể tái hòa nhập cộng đồng sau 14 ngày. Trước khi trở lại làm việc, tôi sẽ test PCR”, NSND Lan Hương thông tin. Hai đứa cháu nội sốt cao tới 40 độ, lả đi vì mệt cho nên dù biết nguy cơ mắc COVID-19, NSND Lan Hương thương cháu vẫn chấp nhận lăn vào chăm cháu. Sau gần chục ngày phát hiện dương tính, chị cho biết dù cố gắng nghỉ ngơi và bồi bổ thì sức khỏe vẫn không tránh được có phần sa sút. “Chỉ cần ngồi xuống đứng lên là chóng mặt, hoa mắt”, chị kể. NSND Lan Hương nhắc mọi người chưa nhiễm SARS-CoV-2 nên cẩn trọng, bởi di chứng hậu COVID-19 không thể xem thường.

Làm phim thời chạy đua với… F0 ảnh 2

Minh Huyền (trái) trở lại làm phim sau chục ngày chiến đấu với COVID-19

“Cựu F0” Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie) có 10 ngày chiến đấu với COVID-19 khá thuận lợi. Nữ diễn viên không rõ nguồn lây, triệu chứng COVID-19 khá nhẹ chủ yếu bị ho và đau họng. Bí quyết của nữ diễn viên này là không nằm dài hay ngồi một chỗ, cô luôn vận động nhẹ nhàng, kết hợp với chế độ dinh dưỡng khoa học và lành mạnh. Nhận vai chính đầu tiên trong Thương ngày nắng về, Huyền Lizzy có cơ hội tạo ra sức bật sau nhiều năm chọn nghề diễn. Thời gian tự cách ly và điều trị COVID-19 vừa may cho Huyền có thêm thời gian nghiên cứu kịch bản phần 2. Vượt qua dịch bệnh nhẹ nhàng, Huyền Lizzie trở lại với đoàn phim Thương ngày nắng về phần 2 hứa hẹn kịch tính hơn.

Thương ngày nắng về 2 chưa lên sóng đã nóng

Những hình ảnh hậu trường Thương ngày nắng về 2 xuất hiện liên tục trên trang cá nhân từ đạo diễn Bùi Tiến Huy tới các nghệ sĩ, diễn viên trong đoàn. NSND Minh Hòa đăng ảnh chụp cùng NSƯT Thanh Quý, diễn viên Huyền Lizzie với lời nhắn: “Cho dù mùa đông lạnh giá, cho dù dịch bệnh phức tạp, gạt đi những lo lắng, cả ê-kíp anh chị em chúng tôi hăng say cống hiến”. Diễn viên Doãn Quốc Ðam cũng chịu khó đăng ảnh cùng bạn diễn nữ Ngọc Huyền để tăng tương tác. Anh còn đăng ảnh “khoe” hàng loạt kit test nhanh của đoàn làm phim, cảm thấy may mắn khi vẫn là người âm (tính).

Góp một vai nho nhỏ trong Thương ngày nắng về, NSND Trung Anh khá may mắn khi thi thoảng mới có lịch quay. Anh cho biết từ Tết ra chỉ quay một ngày rồi nghỉ. Đoàn làm phim thời này không tránh khỏi người này người kia bỗng trở thành F0. Hãng phim thường xuyên cho diễn viên test nhanh nhưng diễn viên cũng không tránh khỏi tâm lý lo âu. Ngoài thời gian quay phim, NSND Trung Anh nhận chủ nhiệm một lớp diễn viên ở trường ĐH Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. “Tôi vẫn đi dạy nhưng sinh viên hết đứa này tới đứa kia nghỉ vì lần lượt là F0, F1”, NSND Trung Anh kể.

Không chỉ Thương ngày nắng về, đoàn làm phim Về chung một nhà, Anh có phải đàn ông không cũng đang trong giai đoạn chạy nước rút. Diễn viên Quỳnh Kool khá may khi đang trong giai đoạn trống lịch quay, được nghỉ ngơi nên vơi bớt nỗi lo dịch bệnh. Tương tự, diễn viên Thanh Hương đang chờ kịch bản để tiếp tục quay những tập cuối Anh có phải đàn ông không. “Mấy ngày nay đoàn làm phim khá ổn, tuy nhiên dịch bệnh không thể xem nhẹ. Thực tế, tôi vẫn đang tự cách ly, không ở cùng con để đảm bảo an toàn. Chừng nào quay xong Anh có phải đàn ông không, mọi thứ chuẩn chỉ tôi mới cho con về ở cùng”, Thanh Hương nói.

Phim giả, F0 thật

Nghệ sĩ Hà Nội phải căng mình chạy đua với dịch bệnh để kịp phim lên sóng hoặc phát sóng cuốn chiếu. Ở phương Nam, dịch bệnh tạm yên sau một thời gian nhịp sống trở lại bình thường thì nay cũng trở nên đáng ngại. Nhiều đoàn làm phim phải dời lịch quay do diễn viên mắc COVID-19.

Nguyễn Ngọc Thúy Diễm sống giữa hai thái cực cảm xúc khi làm phim mùa dịch. Cô đang hoàn thành những ngày quay cuối của Sui gia hay xui gia - sắp lên sóng giờ vàng HTV7.

“Tôi nhận vai cô giáo khó tính trong gia đình nền nếp gia phong. Phim khá hài hước khi kể về câu chuyện cô giáo lấy chồng nhưng gặp không ít chông gai vì gặp ngay thời giãn cách. Tự nhiên phim giả mà thành thật, y chang thực tế luôn. Làm phim về COVID-19, rồi tới luôn hai diễn viên nam chính nhiễm bệnh”, Thúy Diễm kể.

Diễn viên đều đặn tuân thủ quy trình test nhanh, thường xuyên uống nước ấm, thuốc bổ để bảo vệ sức khỏe. Đoàn phim đeo khẩu trang thường trực, chỉ bỏ ra khi diễn rồi đeo lại ngay, không có chuyện tụ tập, chuyện trò.

Làm phim thời chạy đua với… F0 ảnh 3

Ðoàn làm phim liên tục test để đảm bảo an toàn cho diễn viên

Đoàn làm phim cũng phải ngưng quay vài lần chờ diễn viên dưỡng bệnh rồi mới tiếp tục bấm máy trở lại.

“Tôi chỉ mong sau hơn chục ngày quay cuối cùng suôn sẻ, mong đoàn không bị gián đoạn vì dịch bệnh”, Thúy Diễm nói. Nữ diễn viên còn rơi vào tình cảnh éo le. Gia đình mấy thành viên liền mắc COVID-19 cho nên Thúy Diễm phải cách ly gia đình.

“Nhiều khi muốn khóc quá trời. Có nhà mà không được về, tôi ra ở riêng để đảm bảo an toàn”, cô nói. Thúy Diễm là người tiếp tế cho gia đình. Trước khi vào lịch quay buổi sáng, Diễm tranh thủ mua đồ ăn, thuốc men để trước cửa cho người thân, tối về lại mua bán đồ cần thiết. “Chỉ được nhìn từ xa, tôi không được vào thăm người nhà”, Diễm buồn rầu.

Sui gia hay xui gia do đạo diễn Nguyễn Nhật Trung thực hiện, quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như NSND Thanh Nam, Long đẹp trai, Gin Tuấn Kiệt, Thúy Diễm, Phước Sang…

Vừa quay vừa “lạy trời” đừng thành F0

Ðạo diễn Ðặng Thái Huyền đang gấp rút hoàn thành bộ phim đề tài hấp dẫn và mới mẻ về quân nhân, khởi quay từ trước Tết đúng thời gian dịch bùng phát. “Ðoàn phim Hoa hồng giấy quay đúng mùa dịch. Làm phim đã căng thẳng, giờ chúng tôi lại thêm áp lực, mệt mỏi khi xung quanh khả năng bị dính COVID-19 rất cao. Hầu như các thành viên đoàn phim đều tự ý thức giữ gìn, đeo khẩu trang, khử khuẩn và tự cách ly với gia đình”, Ðặng Thái Huyền nói.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.