NSND Hồng Vân đón tuổi 56 cùng ông xã Lê Tuấn Anh bên Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - NSND Hồng Vân tổ chức tiệc sinh nhật đơn giản nhưng ấm cúng bên gia đình và bạn bè thân thiết.

NSND Hồng Vân tổ chức tiệc sinh nhật đầm ấm bên gia đình và bạn bè tại Mỹ. Đón tuổi 56, nữ nghệ sĩ hạnh phúc chia sẻ trên trang cá nhân: “Gia đình Simba xin cảm ơn tất cả mọi người đã gửi những lời chúc mừng sinh nhật yêu thương đến bà ngoại Hồng Vân…”.

Đính kèm bài đăng, NSND Hồng Vân chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ bên con cháu cùng bạn bè thân thiết. Tham gia bữa tiệc còn có sự xuất hiện của nghệ sĩ Hồng Đào.

NSND Hồng Vân đón tuổi 56 cùng ông xã Lê Tuấn Anh bên Mỹ ảnh 1NSND Hồng Vân đón tuổi 56 cùng ông xã Lê Tuấn Anh bên Mỹ ảnh 2

NSND Hồng Vân tổ chức buổi tiệc sinh nhật đơn giản

NSND Hồng Vân đón tuổi 56 cùng ông xã Lê Tuấn Anh bên Mỹ ảnh 3

Ông xã Lê Tuấn Anh, mẹ ruột và 3 con là: Xí Ngầu, Trê Phi và Bắp Ngô cùng bà sui chúc mừng nữ nghệ sĩ

Ông xã Lê Tuấn Anh gửi tặng vợ bài thơ: "Chúc mừng “người ấy” của đời tôi/ Muôn vạn niềm thương chẳng nhiều lời/ Tuổi mới bên nàng luôn vui, khoẻ/ Mãi cười hạnh phúc nhé người ơi".

NSND Hồng Vân đón tuổi 56 cùng ông xã Lê Tuấn Anh bên Mỹ ảnh 4

NSND Hồng Vân và ông xã Lê Tuấn Anh

Cách đây ít ngày, NSND Hồng Vân thông báo tin vui rằng quý tử sinh năm 1997 đã hoàn thành khóa học tại ngôi trường nổi tiếng ở California. Được biết, con trai của nữ nghệ sĩ đã sang nước Mỹ du học từ khi 14 tuổi và có đam mê nghệ thuật giống cha mẹ. Anh theo đuổi chuyên ngành đạo diễn để có thể nối nghiệp từ phụ huynh.

Đầu năm nay, gia đình nữ nghệ sĩ đón nhận tin vui khi con gái đầu lòng sinh quý tử. Trong thời gian sân khấu đóng cửa, Hồng Vân sang Mỹ chăm cháu ngoại và đoàn tụ với gia đình. Trên mạng xã hội, NSND Hồng Vân vẫn thường chia sẻ nhiều hình ảnh sinh hoạt đời thường cùng con cháu và nhận được sự quan tâm của khán giả.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.