Nộp hồ sơ vào lớp 1 ở Hà Nội: Tái diễn cảnh phụ huynh trắng đêm xếp hàng

TP - Để nộp hồ sơ cho con vào lớp 1 ngày hôm qua (13/6), hàng trăm phụ huynh đã trắng đêm xếp hàng trước cổng Trường tiểu học Vạn Bảo, ngôi trường công lập chất lượng cao của quận Hà Đông (Hà Nội)

Cuối tháng 5, Trường tiểu học Vạn Bảo thông báo tuyển sinh lớp 1 chất lượng cao năm học mới. Đối tượng tuyển sinh là trẻ 6 tuổi đang sống cùng gia đình trên địa bàn quận có hồ sơ dự tuyển hợp lệ. Nguyên tắc tuyển sinh là tuyển toàn bộ nếu số hồ sơ dự tuyển thấp hơn hoặc bằng chỉ tiêu tuyển sinh được giao.

“Nếu số hồ sơ dự tuyển nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh thì hội đồng tuyển sinh sẽ xét duyệt theo thứ tự thời gian nộp hồ sơ. Khi nhận đủ số lượng hồ sơ dự tuyển hợp lệ theo kế hoạch tuyển sinh, nhà trường sẽ dừng nhận hồ sơ”, trường này thông báo.

Hàng trăm phụ huynh xếp hàng ngồi chờ “trắng đêm” trước cổng Trường tiểu học Vạn Bảo để nhận đơn tuyển sinh vào lớp 1

Hàng trăm phụ huynh xếp hàng ngồi chờ “trắng đêm” trước cổng Trường tiểu học Vạn Bảo để nhận đơn tuyển sinh vào lớp 1

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1 năm học 2023-2024 chỉ có 200 em. Nhà trường phát hành đơn đăng ký dự tuyển từ ngày 13-18/6.

Biết nhà trường sẽ mở cửa nhận đơn từ 8 giờ sáng nhưng từ 7 giờ tối hôm trước phụ huynh đã đến xếp hàng và tự phát số thứ tự cho nhau. Đến hơn 8 giờ tối đã có hơn 200 phụ huynh đến. Tám giờ sáng hôm sau, số lượng phụ huynh tập trung quá đông, gây ra tình trạng chen lấn, nhà trường phải phát loa hướng dẫn cho lần lượt 2 người vào nhận đơn.

Cung chưa đủ cầu

Trao đổi với phóng viên, bà Trần Thị Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Vạn Bảo nói rằng, nhà trường khá bất ngờ khi phụ huynh xếp hàng từ đêm hôm trước để chờ mua hồ sơ. Nhà trường cũng chỉ phát 200 đơn tuyển sinh lớp 1 theo thứ tự và dừng lại khi đủ đơn. Để công bằng, khách quan, nhà trường còn mời đại diện phụ huynh vào đếm số lượng đơn phát ra. Cũng theo bà Hương, những năm trước tuyển sinh đầu cấp của trường không căng thẳng như năm nay.

Năm 2020, Trường tiểu học Vạn Bảo được xây dựng theo định hướng phát triển mô hình trường chất lượng cao với sơ cở vật chất khang trang, hiện đại, trình độ đội ngũ giáo viên tốt. Ngoài chương trình học như bình thường, trường này còn bổ sung, nâng cao các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, giáo dục kỹ năng sống, nghệ thuật… 15 tiết/ tuần. Trong đó, riêng Tiếng Anh mỗi tuần có thêm 5 tiết Tiếng Anh nâng cao với 100% giáo viên nước ngoài, Tiếng Anh toán, Tiếng Anh khoa học, tiếng Anh tích hợp STEM Robotics. Mức học phí là 3,3 triệu đồng/ tháng chưa bao gồm tiền ăn, đồng phục, xe đưa đón và học các CLB ngoài giờ.

Lý giải về hiện tượng phụ huynh phải xếp hàng thức trắng đêm để nộp hồ sơ vào lớp 1, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Hà Đông Phạm Thị Lệ Hằng nói rằng, đối với học sinh tiểu học quy định không được kiểm tra, đánh giá để tuyển sinh đầu vào.

Do đó, khi trường thông báo chỉ tuyển đến 200 hồ sơ, phụ huynh mong muốn con được vào trường đã đến xếp hàng. Trong khu vực, còn có nhiều trường công lập, đáp ứng nhu cầu học tập đúng tuyến của học sinh. Các trường đã có thông báo tuyển sinh từ ngày 1/7 theo kế hoạch của Sở GD&ĐT.

“Riêng đối với Trường tiểu học Vạn Bảo, thực tế nhu cầu của phụ huynh lớn hơn chỉ tiêu tuyển sinh, năm học tới có thể trường sẽ phải thay đổi phương án tuyển sinh phù hợp, tránh áp lực như năm nay”, bà Hằng nói.

Cùng chuyên mục

NEU và ICAEW kỷ niệm 10 năm hợp tác đào tạo nhân lực

NEU và ICAEW kỷ niệm 10 năm hợp tác đào tạo nhân lực

Sáng ngày 9/10 - Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) phối hợp cùng Viện Kế toán Công chứng Anh và Xứ Wales (ICAEW) tổ chức sự kiện kỷ niệm 10 năm hợp tác, phát triển Chương trình đào tạo Cử nhân Kế toán/Kiểm toán bằng tiếng Anh tích hợp Chứng chỉ Quốc tế ICAEW CFAB.

Sau sắp xếp trường học, có thêm 28.000 giáo viên giảng dạy trực tiếp

Sau sắp xếp trường học, có thêm 28.000 giáo viên giảng dạy trực tiếp

TPO - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu việc sắp xếp cơ sở giáo dục phải thực chất, tuyệt đối tránh bệnh thành tích, máy móc, cào bằng. Việc sắp xếp chỉ được coi là hoàn thành khi bộ máy mới vận hành ổn định, hiệu quả, bảo đảm đầy đủ đội ngũ, nguồn lực và điều kiện dạy học.

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng chương trình 'Sinh viên Thế hệ Mới 2026', tiếp sức Gen Z Việt từ ý tưởng đến hành động

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng chương trình 'Sinh viên Thế hệ Mới 2026', tiếp sức Gen Z Việt từ ý tưởng đến hành động

Herbalife Việt Nam, với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, tiếp tục đồng hành cùng Kênh truyền hình VTV3 trong mùa thứ tư của chương trình truyền hình thực tế “Sinh viên Thế hệ Mới 2026”, với vai trò Nhà tài trợ và Đồng kiến tạo nội dung. Với chủ đề “Quê Mình Có Việc, Gen Z Việt Có Cách”, mùa 4 đưa góc nhìn và sức sáng tạo của sinh viên đến gần hơn với những vấn đề cụ thể tại địa phương và cộng đồng.

Kết nối tri thức toàn cầu, phát huy giá trị giáo dục Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu, phát huy giá trị giáo dục Việt Nam

Trong khuôn khổ IECEE 2026, các hoạt động hợp tác giáo dục quốc tế, trải nghiệm văn hóa Việt Nam và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho thấy những hướng tiếp cận mới nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời phát huy các giá trị truyền thống trong bối cảnh chuyển đổi số.

Giảng viên phát hiện điều đáng lo khi sinh viên dùng AI làm bài

Giảng viên phát hiện điều đáng lo khi sinh viên dùng AI làm bài

TPO - Từ học tập đến công việc, trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp người trẻ tạo ra sản phẩm ấn tượng trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nếu chỉ lấy đáp án có sẵn mà bỏ qua quá trình tự suy nghĩ, kiểm chứng và giải quyết vấn đề, sinh viên có thể đạt kết quả trước mắt nhưng thiếu năng lực thực chất khi không còn AI hỗ trợ.

72 nghiên cứu tại Hội thảo quốc tế ICGE 2026, trao đổi về tương lai của hợp tác trong một thế giới ngày càng phân mảnh

72 nghiên cứu tại Hội thảo quốc tế ICGE 2026, trao đổi về tương lai của hợp tác trong một thế giới ngày càng phân mảnh

72 nghiên cứu được trình bày tại Hội thảo khoa học quốc tế ICGE 2026, quy tụ các học giả, chuyên gia cùng học viên cao học, nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế để cùng trao đổi về tương lai của hợp tác trong một thế giới ngày càng phân mảnh.

Bộ GD&ĐT cấm trường học lợi dụng hoạt động tăng cường để dạy thêm

Bộ GD&ĐT cấm trường học lợi dụng hoạt động tăng cường để dạy thêm

TPO - Thông tư 85 quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường tại các cơ sở giáo dục phổ thông vừa được Bộ GD&ĐT ban hành có nội dung, cấm trường học lợi dụng hoạt động giáo dục tăng cường, hoạt động giáo dục theo nhu cầu để dạy trước chương trình, dạy thêm, học thêm.