Cuộc thi Tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

Nông Thị Thuyết giải nhất tuần thứ hai tháng 7

Nông Thị Thuyết giải nhất tuần thứ hai tháng 7
TPO-  Nông Thị Thuyết (Huyện ủy Võ Nhai, Thái Nguyên. ĐT: 0280827252) đã đoạt giải nhất cuộc thi tìm hiểu  về tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh tuần từ 7/7 đến 13/7.

Cuộc thi Tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Báo điện tử ĐCSVN, Đài Truyền hình VN, báo QĐND, báo Tiền phong, báo Thanh niên và báo Tuổi trẻ TPHCM phối hợp chính thức bắt đầu từ 10/6.

Cuộc thi tuần từ 7/7 đến 13/7 đã có 3 người trả lời đúng đáp án b và dự đoán đúng nhất số lượng người trả lời đúng câu hỏi.

Giải nhì được trao cho Trương Thị Tuyết Mai (15 Chu Văn An, phường Phú Hội, tỉnh Thừa Thiên Huế. ĐT: 0935064732). Giải ba thuộc về Võ Kiên (Thôn Đông, Trà Xuân, Trà Bồng, Quảng Ngãi. ĐT: 055871441).

Câu hỏi tuần thi từ 14/7 đến 20/7

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị Chính phủ chọn một ngày trong năm làm “Ngày Thương binh”. Đó là ngày, tháng, năm nào?

a. Ngày 27/7/1947

b. Ngày 27/7/1946

c. Theo bạn có bao nhiêu người trả lời đúng câu hỏi trên?

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.