Nông dân nuôi bò sữa kiện Bộ Y tế

Nông dân nuôi bò sữa kiện Bộ Y tế
TP- Trao đổi với Tiền Phong chiều 30/12, ông Nguyễn Như Tám (57 tuổi), nông dân nuôi bò sữa xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) cho biết đã trực tiếp gửi đơn kiện yêu cầu Bộ Y tế bồi thường thiệt hại tới TAND tỉnh Vĩnh Phúc.

Tuy nhiên, cán bộ TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã hướng dẫn nông dân nên trực tiếp mang đơn đến TAND thành phố Hà Nội, bởi bị đơn là Bộ Y tế, và nguyên đơn thứ hai (bên cùng bị thiệt hại) là Cty CP sữa Hà Nội, đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội nên TAND thành phố Hà Nội phải là nơi tiếp nhận đơn của nông dân.

Ông Tám cho biết, sẽ mang tất cả số đơn đòi Bộ Y tế bồi thường xuống TAND thành phố Hà Nội để yêu cầu giải quyết.

Trong một diễn biến khác, dự kiến cuối tuần này, Bộ NN&PTNT và Bộ Tài chính sẽ có cuộc họp để tìm phương án hỗ trợ người chăn nuôi, đặc biệt là  nông dân nuôi bò sữa.

Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) Hoàng Kim Giao cho biết: trong tuần này, Cục sẽ có văn bản kiến nghị giãn nợ, khoanh nợ cho nông dân nuôi bò sữa bị thiệt hại sau “bão” melamine.

Ngoài ra, nông dân nuôi bò sữa sẽ được hỗ trợ 50% lãi suất vay ngân hàng. Hiện nay, nhiều địa phương cũng đang lo, nếu sữa bán không hết sẽ dẫn đến ứ đọng.

Do vậy, một phương án hỗ trợ khác cũng được tính tới là hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho nông dân nuôi bò trên cơ sở số lượng sữa bán ra.

Theo đó, Nhà nước hỗ trợ 1.000 đồng đối với mỗi ki – lô - gam sữa. Ông Giao còn cho biết thêm, nếu không có phương án hỗ trợ kịp thời thì nông dân nuôi bò sữa sẽ thịt  hết bê cái, không phát triển đàn bò sữa. Vì vậy, Cục sẽ kiến nghị hỗ trợ mỗi con bê cái nuôi đến 1 năm tuổi từ 1- 2 triệu đồng.  

MỚI - NÓNG