“Nóng” cùng lễ khai mạc SEA Games

Các VĐV ưu tú, tình nguyện viên và người dân Kuala Lumpur tham gia chạy rước đuốc dưới mưa. Cơ quan khí tượng Malaysia cũng dự báo mưa lớn có thể gây ảnh hưởng tới lễ khai mạc SEA Games 2017 tối nay.
Các VĐV ưu tú, tình nguyện viên và người dân Kuala Lumpur tham gia chạy rước đuốc dưới mưa. Cơ quan khí tượng Malaysia cũng dự báo mưa lớn có thể gây ảnh hưởng tới lễ khai mạc SEA Games 2017 tối nay.
TP - Bầu không khí SEA Games 29 tại Malaysia đang dần tăng “nhiệt”, một ngày trước Lễ khai mạc diễn ra tại SVĐ Bukit Jalil ở thủ đô Kuala Lumpur. Lực lượng an ninh cũng được huy động tối đa nhằm đảm bảo an toàn cho sự kiện thể thao lớn nhất khu vực.

20h tối nay (19/8) trên SVĐ quốc gia Bukit Jalil ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia sẽ diễn ra lễ khai mạc SEA Games 29. Kỳ đại hội này đặc biệt ý nghĩa bởi nó diễn ra đúng vào dịp lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Ngày bế mạc (30/8) cũng đánh dấu tròn 60 năm ngày độc lập của Malaysia.

Trước giờ G

Theo thông báo từ BTC, toàn bộ số vé trên SVĐ có sức chứa 87.000 người đã được bán hết. Với số lượng khán giả đông đúc, BTC thông báo mở cửa sớm cũng như khuyến cáo khán giả đến sớm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra an ninh trước khi vào cổng. Cụ thể, lối vào của SVĐ sẽ được mở cửa vào lúc 16h và các chương trình “khởi động” trước sự kiện bắt đầu lúc 18h. BTC cũng thông báo cấm tất cả các con đường xung quanh khu phức hợp Bukit Jalil, đồng thời bố trí 18.000 chỗ đỗ xe ô tô gần đó, nhưng vẫn khuyến khích khán giả nên di chuyển bằng các phương tiện công cộng, nhằm giảm thiểu ùn tắc.

Hôm qua, lực lượng an ninh đã được tăng cường, túc trực 24/24, kiểm tra gắt gao cả bên trong lẫn xung quanh SVĐ Bukit Jalil, trong bối cảnh các mối đe dọa khủng bố ngày càng tăng trong khu vực. Bất chấp thời tiết “lúc nắng lúc mưa”, từng nhóm nhỏ khoảng 5-7 nhân viên an ninh đi lại “tuần tra” liên tục trong khuôn viên SVĐ.

Khoảng 12.000 nhân viên an ninh được huy động để bảo vệ sự kiện này. Khắp các tuyến phố tại thủ đô Kuala Lumpur tràn ngập hình ảnh quảng bá cho SEA Games 2017. Trên sóng truyền hình, thời lượng các chương trình liên quan đến kỳ đại hội này cũng được phát sóng nhiều hơn.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia YB Brig Gen Khairy Jamaluddin tiết lộ, lễ khai mạc sẽ rực rỡ sắc màu với màn biểu diễn kết hợp giữa những điệu nhảy truyền thống và âm nhạc dân gian của các quốc gia Đông Nam Á bởi “sự kiện không chỉ dành riêng cho Malaysia, mà cho tất cả các quốc gia trong khu vực”.

Kỷ lục gia môn nhảy cao Nauraj Singh Randhawa sẽ đọc lời tuyên thệ tại lễ khai mạc, trong khi những huyền thoại thể thao của nước chủ nhà như tay đua xe đạp Azizulhasni Awang, VĐV bơi lội Cheng Jun Hoong và VĐV Pencak silat Al Juferi Jamari sẽ vinh dự cầm quốc kỳ, dẫn đầu đoàn Malaysia suốt buổi diễu hành.

Cũng theo ông YB Brig Gen Khairy Jamaluddin, buổi lễ cũng là dịp vinh danh những huyền thoại thể thao của Malaysia nói riêng và thể thao khu vực Đông Nam Á nói chung: “Lễ hội ánh sáng sẽ là tâm điểm tại lễ khai mạc, nhằm tôn vinh những thành quả quá khứ, hiện tại và tương lai”.

Du vậy, nước chủ nhà cũng có nhiều lo lắng khi Cơ quan Khí tượng Malaysia dự báo có mưa lớn vào đúng thời điểm diễn ra lễ khai mạc, mặc dù buổi sáng thời tiết khá đẹp.

Việt Nam chờ “sức bật”

Trên thực tế, có nhiều bộ môn đã khởi tranh thi đấu nhiều ngày trước thời điểm diễn ra Lễ khai mạc SEA Games. Trong ngày thi đấu hôm qua, đội tuyển bắn cung Việt Nam đã mang về cho đoàn thể thao Việt Nam thêm một tấm HCĐ ở nội dung cung 3 dây đồng đội nam nữ, sau khi giành chiến thắng trước đôi Philippines De La Crus-Cojuangco. Đáng nói, Tiến Cương và Kiều Oanh đã đoạt huy chương với điểm số kỷ lục SEA Games 159/160. Đây là tấm huy chương thứ 3 của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 29, cũng là huy chương thứ 3 của bắn cung Việt Nam, sau 2 tấm HCB ở nội dung 3 dây đơn nữ và nội dung 3 dây đồng đội nữ.

Ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm Trưởng đoàn TTVN dự SEA Games cho biết, những ngày thi đấu vừa rồi chúng ta chưa thực sự thành công như mong đợi. Tuy nhiên, sau lễ khai mạc, các môn sẽ diễn ra thường xuyên hơn. Đoàn TTVN đang chờ sức bật từ những môn trọng điểm như điền kinh, bơi lội…Trong những ngày tới, đoàn sẽ tiếp tục đón 144 thành viên khác, tuỳ vào từng nội dung và thời điểm thi đấu.

Hôm nay, đội tuyển điền kinh sẽ bước vào nội dung thi đấu đầu tiên ở nội dung marathon nam và nữ. Đoàn sẽ đón thêm 95 thành viên mới gồm: bi sắt (19), bắn súng (23), bóng chuyền nam (16), quần vợt (12), billiards & snooker (1), karate (15), golf (9). Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cũng sang Malaysia hôm nay, thăm và động viên Đoàn Thể thao Việt Nam, đồng thời dự lễ khai mạc SEA Games.

“Nóng” cùng lễ khai mạc SEA Games ảnh 1
“Nóng” cùng lễ khai mạc SEA Games ảnh 2
MỚI - NÓNG