Nỗi đau ở xã có tám học sinh chết đuối thương tâm

Nỗi đau ở xã có tám học sinh chết đuối thương tâm
TPO – Cái chết thương tâm của tám học sinh ở xã An Mỹ (Mỹ Đức, Hà Nội) tại hồ nước Tuy Lai một lần nữa vang lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng đuối nước trong học sinh.

> Đắng lòng tiễn đưa tám nữ học sinh đuối nước

Ngày 13-9, 11 học sinh lớp 7 và lớp 8 trường THCS An Mỹ (xã An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội) rủ nhau vào hồ 2, thuộc hệ thống hồ nước Tuy Lai (xã Tuy Lai) để tắm
Ngày 13-9, 11 học sinh lớp bảy và tám trường THCS An Mỹ (xã An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội) rủ nhau vào hồ 2, thuộc hệ thống hồ nước Tuy Lai (xã Tuy Lai) tắm.
Khoảng 14h30, trong lúc vui chơi ở bờ hồ, một em học sinh đã bị trượt chân xuống khu vực nước sâu
Khoảng 14h30, trong lúc vui chơi ở bờ hồ, một học sinh trượt chân xuống chỗ nước sâu.
Nỗi đau ở xã có tám học sinh chết đuối thương tâm ảnh 3
Hai thanh niên đi chơi gần đấy đã nhảy xuống cứu được một em. Hai em còn lại tự cứu nhau lên bờ
Thấy bạn la hét, vùng vẫy, các em đi cùng nhảy xuống cứu. Hai thanh niên đi chơi gần đó lao xuống cứu được một người. Hai em còn lại tự cứu nhau lên bờ.
Tổng cộng, tám em xấu số đã bị đuối nước
Tám em xấu số bị đuối nước.
Nhận được tin báo, em Trần Đình Dân, học sinh lớp 12A10,trường THPT Mỹ Đức và em Lê Văn Việt (SN 1991) ở thôn Tảo Khê (SN 1991) ở thôn Tảo Khê đã chạy tới lặn tìm, vớt được 6 em lên bờ
Nhận được tin báo, em Trần Đình Dân, học sinh lớp 12A10, trường THPT Mỹ Đức và Lê Văn Việt (SN 1991) ở thôn Tảo Khê, chạy tới lặn tìm, vớt được sáu em lên bờ.
Ngay trong chiều 12-9 và sáng 13-9, đám tang của 8 em học sinh xấu số đã được tổ chức
Ngay trong chiều 12-9 và sáng 13-9, gia đình, người thân tổ chức đám tang cho tám học sinh xấu.
Nỗi đau ở xã có tám học sinh chết đuối thương tâm ảnh 8
Nỗi đau ở xã có tám học sinh chết đuối thương tâm ảnh 9
Chỉ trong hai ngày, một xã có tới 8 đám tang của người trẻ
Chỉ trong hai ngày, một xã có tới tám đám tang người trẻ.
Tang thương bao trùm cả huyện Mỹ Đức. Ai nấy đều xót xa, thương tiếc các em
Tang thương bao trùm cả huyện Mỹ Đức. Ai nấy đều xót xa, thương tiếc các em. Theo ông Bạch Thành Long – Trưởng Công an xã Tuy Lai, xã vẫn thường xuyên cảnh báo, tuyên truyền nhưng hồ quá rộng nên không thể ngày nào cũng trông nom. Khu vực hồ này năm 2010 từng có ba học sinh bị thiệt mạng.
Theo Viết
MỚI - NÓNG