Nói có bom khi đi máy bay: Bị phạt 10 triệu đồng

Nói có bom khi đi máy bay: Bị phạt 10 triệu đồng
TP - Chiều qua, Công an Hải Phòng cho biết, vị khách Nguyễn Văn Tuấn (38 tuổi, ở thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh) đã bị xử phạt hành chính vì nói “có bom” ở sân bay Cát Bi (Hải Phòng), mức phạt 10 triệu đồng.

Chuyến bay khởi hành lúc 19 giờ 40 ngày 5-8 từ sân bay Cát Bi (Hải Phòng) đi Tân Sơn Nhất (TPHCM) số hiệu VN1189 đã bị dừng lại để lực lượng an ninh rà soát bom. 21 giờ cùng ngày, chuyến bay mới cất cánh. Anh Tuấn lập tức bị cơ quan công an Hải Phòng tạm giữ.

Lãnh đạo cảng Hàng không Cát Bi cho biết khoảng 19 giờ 30 ngày 5-8, hành khách Nguyễn Văn Tuấn đã làm thủ tục qua khu vực kiểm soát an ninh vào phòng chờ. Lát sau, anh Tuấn quay ra ngoài để giải quyết việc riêng. Khi anh Tuấn quay lại thì nhân viên an ninh kiểm tra lần nữa.

Trong quá trình kiểm tra, nhân viên an ninh có yêu cầu Tuấn bỏ ví ra khỏi túi đặt vào rổ qua máy soi. Tuy nhiên, anh Tuấn lại nói là trong ví có bom.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.