'Nói chuyện' bằng súng năm người nhập viện

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
TPO - Rủ nhau đến quán karaoke để giải quyết mâu thuẫn làm ăn, hai nhóm thanh niên đã dùng súng và dao kiếm để "nói chuyện" khiến năm người nhập viện.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
 

Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn tổ chức điều tra làm rõ vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên tại địa bàn huyện Sóc Sơn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 7-3, tại quán karaoke S3 (khu 3, xã Minh Phú, Sóc Sơn) do Nguyễn Văn Giang (SN 1977, ở xã Nam Sơn, Sóc Sơn) làm chủ xảy ra vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên khiến năm người trọng thương phải đưa đi cấp cứu.

Trong đó, một đối tượng bị chém đứt gân, động mạch cổ tay trái; một đối tượng bị chém vào lưng; ba đối tượng bị mảnh đạn găm vào người.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an huyện Sóc Sơn đã huy động, triển khai lực lượng ngăn chặn, giải quyết; tạm giữ một số đối tượng có liên quan.

Theo điều tra bước đầu, do mâu thuẫn làm ăn giữa Giang - chủ quán Karaoke và một nhóm đối tượng khác gồm: Lê Văn Biết (SN 1984), Đinh Công Khoa (SN 1988) và Đinh Văn Bi (SN 1993), đều ở thôn Thái Phù, Mai Đình, Sóc Sơn; Trần Minh Thành (SN 1990, ở xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn và một số đối tượng khác.

Hai bên (mỗi bên khoảng 10 người, mang vũ khí) hẹn nhau đến địa điểm trên để giải quyết. Tại đây, hai bên đã xảy ra xô xát, hỗn chiến.

Hậu quả, Trần Minh Thành, Đinh Công Khoa, Đinh Văn Bi bị thương, cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn; Đỗ Văn Sỹ và Đinh Văn Quân (nhân viên quán karaoke) bị thương, cấp cứu tại bệnh viện 19-8 Bộ Công an.

Theo Viết
MỚI - NÓNG