Nỏ tự chế cướp cò, bé trai bị bốn mũi tên sắt đâm vào mặt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong quá trình bắt chuột, chiếc nỏ tự chế bị cướp cò khiến 4 mũi tên bằng kim loại bắn thẳng vào mặt bé trai 11 tuổi ở Nghệ An.

Ngày 13/12, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, đơn vị đang cấp cứu bệnh nhân M.T.P. (11 tuổi, ở huyện Kỳ Sơn) nhập viện trong tình trạng bị 4 mũi tên sắt sắc nhọn đâm sâu vào vùng mặt.

Theo người nhà bệnh nhi, vào tối 11/12, em P. cùng em họ cầm nỏ tự chế đi bắt chuột. Trong quá trình bắt chuột, chiếc nỏ tự chế của người em họ bị cướp cò khiến 4 mũi tên bằng kim loại bắn thẳng vào mặt P.

Nỏ tự chế cướp cò, bé trai bị bốn mũi tên sắt đâm vào mặt ảnh 1

Cháu P. bị 4 mũi tên sắt cắm sâu vào vùng mặt

Ngay sau đó, gia đình đưa P. vào sơ cứu tại bệnh viện huyện. Tại đây, các bác sĩ đã cắt ngắn mũi tên, xử lý cấp cứu ban đầu và chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiến hành hội chẩn liên khoa; hình ảnh chụp CT cho thấy 4 thanh dị vật đâm nhiều vùng trên mặt bệnh nhi. Ca mổ được thực hiện ngay để lấy 4 mũi tên trên mặt bệnh nhân.

Ca bệnh này được đánh giá nguy hiểm, bởi vị trí 4 mũi tên chỉ cần dịch chuyển vào sâu, sang bên thêm chút ít sẽ có thể tổn thương nhãn cầu hoặc có thể tổn thương não... Rất may ca phẫu thuật đã thành công.

Nỏ tự chế cướp cò, bé trai bị bốn mũi tên sắt đâm vào mặt ảnh 2

4 đầu mũi tên dài 5 cm được các bác sĩ lấy ra.

Dị vật là 4 đầu mũi tên dài 5 cm được lấy ra, tuy nhiên nguy cơ nhiễm trùng đối với bệnh nhân rất cao bởi mũi tên làm bằng kim loại hoen gỉ và đặc biệt có 1 mũi tên đi sát nhãn cầu.

Hiện bệnh nhân đang được theo dõi, hồi sức chặt chẽ sau ca phẫu thuật.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.