Nổ lớn, xưởng mây tre đan bị thiêu rụi giữa trưa

Lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa.
Lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa.
TPO - Nghe tiếng nổ lớn, người dân chạy ra đường thấy căn nhà hai tầng là cơ sở mây tre đan bốc khói nghi ngút nên hô hoán cùng nhau dập lửa, tuy nhiên, khi ngọn lửa được dập tắt thì toàn bộ căn nhà đã bị thiêu rụi.

Theo nhiều người dân, khoảng 11h15 ngày 18/1, họ nghe thấy hai tiếng nổ lớn liên tiếp phát ra nên chạy ra đường kiểm tra thì thấy từ căn nhà là cơ sở sản xuất mây tre số 182 đường Trần Quý, phường 6, quận 11, TPHCM bốc khói nghi ngút kèm theo ngọn lửa.

 Người dân hô hoán cho chủ nhà biết, đồng thời dùng bình chữa cháy mini đến dập lửa. Lúc này, một người đàn ông từ trong nhà nghe tiếng hô hoán đã tháo chạy ra ngoài thoát thân.

Do chứa toàn nguyên liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng cháy lớn và nhanh bao phủ toàn bộ căn nhà hai tầng.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC quận 6, quận 11 đã điều động 10 xe cứu hoả cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai các phương án dập lửa.

Xe cứu thương cũng được điều đến hiện trường để đề phòng có người bị thương cấp cứu kịp thời.

Đoạn đường Trần Quý, đường Tạ Uyên được lực lượng CSGT, công an phường và dân phòng phong toả để phục vụ cứu hoả.

Ngọn lửa được dập tắt sau đó, tuy nhiên, toàn bộ căn nhà hai tầng bị cháy rụi, một phần phía sau nhà bị đổ sập. May mắn không có thương vong về người.

Nguyên nhân và thiệt hại của vụ hoả hoạn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.