Nổ lớn ở trung tâm thương mại, 40 người bị thương

Cảnh đổ nát bên ngoài một trung tâm thương mại của Thái Lan sau hai vụ đánh bom hôm 9/5.
Cảnh đổ nát bên ngoài một trung tâm thương mại của Thái Lan sau hai vụ đánh bom hôm 9/5.
TPO - Ít nhất 40 người đã bị thương khi hai vụ nổ liên tiếp xảy ra tại một trung tâm mua sắm ở miền nam Thái Lan hôm 9/5, theo Channel News Asia.

Vụ đầu tiên là đánh bom xe xảy ra ngay lối vào một trung tâm thương mại ở Pattani, tỉnh bị ảnh hưởng bở làn sóng bạo lực từ các phần tử ly khai kể từ năm 2004.

Nổ lớn ở trung tâm thương mại, 40 người bị thương ảnh 1

Cột khói đen bốc lên từ vụ đánh bom

Cảnh sát trưởng Ronnasilp Phusara cho biết, những người không rõ danh tính đậu xe trước trung tâm, tiến hành vụ đánh bom và chạy khỏi hiện trường.

Nổ lớn ở trung tâm thương mại, 40 người bị thương ảnh 2

Khói bốc lên từ trung tâm thương mại

Vụ đánh bom thứ 2 xảy ra khi người dân đang hoảng loạn chạy khỏi hiện trường vụ tấn công thứ nhất.

Nổ lớn ở trung tâm thương mại, 40 người bị thương ảnh 3

Cảnh đổ vỡ bên ngoài trung tâm thương mại

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh đổ nát trước cửa trung tâm thương mại, khói đen cuồn cuộn bốc lên, mảnh vỡ nằm rải rác khắp lối vào và bãi đậu xe.

Theo một người phát ngôn của quân đội Thái Lan, không có ai thiệt mạng trong vụ tấn công này và đây là vụ tấn công mới nhất của các phần tử Hồi giáo ly khai ở miền nam Thái Lan.

Theo nhóm giám sát độc lập Deep South Watch, các vụ bạo lực nổi lên ở các tỉnh Yala, Pattani và Narathiwat đã khiến hơn 6.500 người thiệt mạng kể từ năm 2004.

Theo Theo CNA
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.