Lào Cai:

Nổ lớn ở chung cư, hai vợ chồng chết thảm

Hiện trường bên ngoài vụ nổ ở Khu chung cư dành cho người thu nhập thấp ở Khu phụ trợ Khu công nghiệp Bắc Duyên Hải ( thành phố Lào Cai) sáng ngày 8/5/2016.
Hiện trường bên ngoài vụ nổ ở Khu chung cư dành cho người thu nhập thấp ở Khu phụ trợ Khu công nghiệp Bắc Duyên Hải ( thành phố Lào Cai) sáng ngày 8/5/2016.
Khoảng 6h hôm nay (8/5), một tiếng nổ lớn bất ngờ xẩy ra tại căn hộ số 104 khu chung cư dành cho người thu nhập thấp (khu phụ trợ Khu công nghiệp Bắc Duyên Hải, tại thôn 7, xã Đồng Tuyển, TP.Lào Cai).

Theo thông tin ban đầu, vụ nổ có nhiều khả năng từ bình gas gia đình. Tai nạn làm chết tại chỗ vợ chồng chủ căn hộ 104 là anh Lãm (SN 1983) và chị Thủy (SN 1985). Con gái của anh Lãm, chị Thuỷ, khoảng 3 - 4 tuổi đang được gửi chơi cuối tuấn ở nhà ngoại từ tối hôm trước không về nên may mắn thoát nạn.

Nổ lớn ở chung cư, hai vợ chồng chết thảm ảnh 1

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh Lào Cai có mặt ngay sau khi nhận được thông tin để khắc phục hậu quả và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Lãnh đạo công an tỉnh Lào Cai và thành phố Lào Cai cùng Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn công an tỉnh Lào Cai và công an thành phố Lào Cai đã có mặt ngay sau đó để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ nổ và triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ nghiêm trọng làm 2 người thiệt mạng này.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.